Đà Nẵng: Xét xử nhóm côn đồ truy sát người

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
24/01/2024 19:21 GMT+7

Chiều 24.1, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án nhóm côn đồ truy sát người khác vì cho rằng bị giơ 'ngón tay thối' khiêu khích.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hoàng Quốc Khánh (ngụ Q.Thanh Khê) 4 năm tù, Huỳnh Ngọc Minh Hiếu (ngụ Q.Hải Châu) 3 năm 3 tháng tù, Lê Trần Anh Khoa (ngụ Q.Hải Châu), Nguyễn Đình Luân (ngụ Q.Sơn Trà), Nguyễn Văn Thức, Lê Hữu Hậu (ngụ cùng Q.Thanh Khê) cùng 3 năm tù.

Võ Đình Anh Khoa (ngụ Q.Hải Châu) và Nguyễn Thanh Hùng (ngụ Q.Thanh Khê) cùng 2 năm 6 tháng tù. Lê Anh Bảo (ngụ Q.Thanh Khê, tất cả cùng 18 tuổi) 2 năm 6 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo.

Trong số này, có đến 7 bị cáo có nhân thân xấu, nhiều lần bị xử phạt về hành vi gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích… Một số bị cáo trong quá trình bị điều tra được tại ngoại vẫn tiếp tục gây án chém người, nên bị TAND nơi khác tuyên phạt án tù.

Đà Nẵng: Xét xử nhóm côn đồ truy sát người- Ảnh 1.

Các bị cáo trước tòa

NGUYỄN TÚ

Theo cáo trạng, khuya 4.10.2022, nhóm bị cáo nói trên cùng 3 người bạn uống nước mía trên đường Như Nguyệt (Q.Hải Châu) gần cầu Thuận Phước. Lúc này, nhóm Kiều Văn Thanh Minh (ngụ Q.Ngũ Hành Sơn), Nguyễn Đăng Gia Kiệt (ngụ đường Hồ Hán Thương), Đỗ Thanh Tuấn, Phạm Bảo Hưng (ngụ cùng chung cư Làng Cá), Nguyễn Quốc Tân (ngụ đường Nại Nghĩa 9), Nguyễn Trần Minh Hoàng (cùng 18 tuổi, cùng ngụ Q.Sơn Trà) và 4 người khác phóng xe máy đi ngang.

Kiệt giơ ngón giữa tay phải (bị cho là "ngón tay thối") với ý khiêu khích nhóm Khánh. Thấy vậy, Lê Anh Bảo nói "tụi hắn chửi mình kìa" rồi xúi giục cả nhóm đi tìm hung khí, gồm gậy sắt, gậy gỗ, gạch đá để trả thù.

Nhóm Khánh, Bảo… mai phục trên đường 3 Tháng 2 (Q.Hải Châu), đón đầu nhóm Minh, Kiệt… đi từ hướng cầu Thuận Phước xuống, dùng gạch đá ném, dùng gậy đánh vào người và xe máy đang lưu thông.

Hậu quả, Minh, Tuấn, Hưng, Hoàng, Tân, Kiệt đều bị đánh gây thương tích, trong đó Tuấn mất lái nên ngã xe, tuy nhiên cả nhóm vẫn chạy thoát.

Nhóm Khánh tập trung về quán ăn khuya rồi lấy thêm hung khí, rủ nhau tiếp tục truy sát đối thủ nhưng không tìm được.

Hậu quả, 6 thanh thiếu niên nhóm Kiệt bị thương tích từ 1 - 8%. Theo HĐXX, các bị cáo dùng hung khí nguy hiểm, tấn công vào các vùng trọng yếu cơ thể như đầu, cổ, có khả năng dẫn đến chết người, do đó tuy vụ án không xảy ra án mạng nhưng hành vi côn đồ của các bị cáo vẫn cấu thành tội giết người.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 24.1

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.