Lan tỏa trên mạng xã hội:

'Đại gia' diều khổng lồ tặng hàng ngàn con diều cho trẻ em TP.HCM dịp 1.6

Phan Diệp
Phan Diệp
02/06/2023 09:09 GMT+7

Trích một phần lợi nhuận từ những buổi trình diễn diều khổng lồ của nhóm, anh Nguyễn Duy Phúc mua hàng ngàn con diều cần câu tặng bất kỳ đứa trẻ nào có mặt ở bãi diều cạnh đường Tố Hữu, TP.Thủ Đức trong 1 tuần nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (1.6).

Tuần cuối cùng của tháng 5.2023, Nguyễn Duy Phúc (35 tuổi ở Q.8) quay video đăng lên mạng xã hội thông báo bắt đầu tặng diều ở bãi đất trống cạnh đường Tố Hữu, TP.Thủ Đức. Đây được xem là bãi thả diều thu hút nhiều người dân TP.HCM đến vui chơi mỗi buổi chiều. Hàng nghìn đứa trẻ khi xem xong video được đã giục ba mẹ chở đến gặp chú Phúc để được tặng diều.

'Đại gia' diều khổng lồ tặng hàng ngàn con diều cho trẻ em dịp 1.6  - Ảnh 1.

Những đứa trẻ vây quanh các thành viên nhóm anh Phúc chờ được tặng diều

Muốn ngày tết thiếu nhi thêm nhiều ý nghĩa

Anh Phúc là người được cộng đồng chơi diều VN biết đến bởi việc sở hữu 200 con diều khổng lồ trị giá gần 4 tỉ đồng. Chàng trai quê Long An có niềm yêu thích đặc biệt với thú chơi diều từ thuở bé. Khoảng 3 năm nay, cứ đến những dịp lễ lớn, anh cùng thành viên nhóm tham gia nhiều buổi biểu diễn diều trong nước. Lợi nhuận thu về, anh trích một phần tổ chức "mini game" tặng quà cho những thành viên trong cộng đồng chơi diều.

"Năm nay, thấy phong trào đã phát triển mạnh, trong khi những đứa trẻ ở thành phố ít có cơ hội được cha mẹ cho đi thả diều, phần vì không có nhiều không gian, bãi đất trống, phần vì phụ huynh bận công việc... nên mình quyết định tặng diều cho các em dịp này để ngày Quốc tế thiếu nhi thêm phần ý nghĩa", anh Phúc chia sẻ.

'Đại gia' diều khổng lồ tặng hàng ngàn con diều cho trẻ em dịp 1.6  - Ảnh 2.

Anh Phúc cùng nhóm bạn ráp diều tặng trẻ em chiều 30.5

Phan Diệp

Suốt gần 1 tuần nay, trung bình mỗi ngày Phúc tặng hơn 300 con diều cho trẻ nhỏ. Anh cho biết loại diều cần câu này nếu mua lẻ thì có giá khoảng 50.000 đồng. Riêng anh mua số lượng lớn nên được giá rẻ hơn. "Loại này nhỏ gọn, trẻ nhỏ có thể tự mình điều khiển con diều. Lỡ có thả tay thì cũng không bị bay mất. Chỉ cần đứng ở nơi có nhiều gió, dùng tay quay cuộn chỉ như cần câu cá, diều có thể bay xa cả chục mét", anh Phúc nói.

'Đại gia' diều khổng lồ tặng hàng ngàn con diều cho trẻ em dịp 1.6  - Ảnh 3.

Đứa trẻ ngạc nhiên với “con diều biết bay”

Ngay trước lễ Quốc tế thiếu nhi, cả nhóm của anh Phúc có mặt tại bãi diều và bắt đầu công đoạn ráp diều vào cần câu. Nhiều phụ huynh cũng đến phụ một tay. Hàng chục đứa trẻ tập trung xung quanh chờ nhận diều từ chú Phúc, tiếng cười nói xáo động cả bãi đất trống.

Vui cùng nụ cười của trẻ

Em Lê Minh Sơn, 8 tuổi (nhà ở Q.1), là một trong những đứa trẻ được chú Phúc tặng diều. Cậu bé chia sẻ đây là lần đầu tiên trong đời được mẹ dẫn đi thả diều. Vì chưa từng có trải nghiệm này nên khi thấy chú Phúc chia sẻ những video tặng diều lên mạng xã hội, Sơn giục mẹ chở đi ngay. "Bận việc nên mãi hôm nay mới ra được, thằng bé hào hứng lắm, đòi phải đi thật sớm. Cám ơn Phúc vì việc làm ý nghĩa này", chị Nhi, mẹ của Minh Sơn, chia sẻ.

Anh Vũ (ở Q.Gò Vấp) cũng chở con đến bãi diều để nhận diều miễn phí. Dẫn hai con tiến lại gần đám trẻ đang xếp hàng, anh Vũ dặn: "Nhận được diều phải nói cám ơn chú Phúc nghen", rồi quay qua hào hứng chia sẻ với PV: "Vừa bất ngờ, vừa vui khi có người lạ quan tâm đến bọn trẻ". Cạnh anh Vũ, anh Hùng (ở Q.6) đang chỉnh lại dây diều cho cháu trai. Người đàn ông này nói không quá khó để mua cho cháu một con diều, nhưng được tặng như thế này khiến đám con nít thích thú hơn nhiều.

Chưa đầy một tiếng, hàng trăm con diều đã được trao đi. Bãi đất trống về chiều lộng gió, nhóm của anh Phúc vẫn biểu diễn những con diều khổng lồ cho bọn trẻ xem. Nhưng hình như chúng chẳng để ý, vì trên tay đứa nào cũng có một niềm vui nhỏ của riêng mình.

'Đại gia' diều khổng lồ tặng hàng ngàn con diều cho trẻ em dịp 1.6  - Ảnh 4.

"Thả diều là một trò chơi dân gian quen thuộc với những đứa trẻ ở vùng quê như mình ngày xưa. Ở thành phố hiện nay, trẻ em quen chơi nhiều trò hiện đại, có đứa không biết diều là gì. Nay tặng diều, thấy các em vui là mình cũng vui theo rồi", anh Phúc nói và cho biết dự định sau đợt biểu diễn ngày 2.9 sắp tới, anh sẽ tiếp tục tặng diều cho các em.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.