Đài Loan điều chiến đấu cơ theo dõi máy bay quân sự Trung Quốc

26/03/2018 18:27 GMT+7

Đài Loan điều động chiến đấu cơ bám đuôi các máy bay quân sự của Trung Quốc bay qua Eo biển Ba Sĩ.

Trong thông báo ngày 26.3, Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết Trung Quốc đã điều động máy bay ném bom H-6, chiến đấu cơ Su-30 và máy bay vận tải Y-8 (chưa rõ số lượng) di chuyển qua Eo biển Ba Sĩ (nằm giữa Philippines và Đài Loan) để đến tập trận ở Tây Thái Bình Dương.
Chiến đấu cơ Đài Loan đeo bám cho đến khi các máy bay quân sự Trung Quốc quay về căn cứ, theo thông báo. Trước đó, Đài Loan ngày 21.3 đã điều động tàu chiến và máy bay quân sự theo sát nhóm tác chiến tàu sân bay Trung Quốc tập trận, di chuyển qua Eo biển Đài Loan, theo AFP.
Trước đó, không quân Trung Quốc ngày 25.3 tuyên bố lực lượng này vừa tập trận ở Biển Đông và các khu vực khác thuộc Tây Thái Bình Dương nhằm “chuẩn bị tốt nhất để ứng phó nguy cơ chiến tranh”. Thông cáo không nói rõ thời gian và địa điểm, nhưng tuyên bố những cuộc tập trận của không quân nhằm "diễn tập cho chiến tranh trong tương lai và là sự chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu một cách trực tiếp nhất”.
Đài Loan là vấn để nhạy cảm nhất của Trung Quốc và có nguy cơ gây bùng nổ xung đột. Mới đây, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã yêu cầu Mỹ phải “sửa sai” sau khi Tổng thống Donald Trump ký ban hành Đạo luật đi lại Đài Loan vào ngày 16.3.
Đạo luật này kêu gọi chính phủ Mỹ cho phép quan chức ở tất cả các cấp đến Đài Loan và gặp những người đồng cấp của vùng lãnh thổ này. Bên cạnh đó, đạo luật còn khuyến khích Washington cho phép các quan chức Đài Loan vào Mỹ theo những điều kiện tôn trọng thích hợp và gặp những người đồng cấp của họ. Nhà Trắng nói đạo luật mới sẽ mở đường cho các cuộc trao đổi chính thức với Đài Loan.
Phát ngôn viên Văn phòng lãnh đạo Đài Loan Lâm Hạc Minh hôm 17.3 lên tiếng cảm ơn Tổng thống Trump ký ban hành đạo luật mới.
Washington cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan vào năm 1979 nhằm ủng hộ chính sách “một Trung Quốc” của Bắc Kinh. Tuy nhiên, Mỹ vẫn duy trì mối quan hệ thương mại và bán vũ khí cho Đài Loan.
Phản ứng trước động thái này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói dù đạo luật của Mỹ không mang tính ràng buộc pháp lý, nhưng “vi phạm nghiêm trọng” chính sách “một Trung Quốc”. “Trung Quốc kịch liệt phản đối đạo luật này. Chúng tôi yêu cầu phía Mỹ phải sửa sai, chấm dứt theo đuổi việc thiết lập bất kỳ mối quan hệ chính thức hoặc thắt chặt quan hệ hiện tại với vùng lãnh thổ này”, ông Lục Khảng nói.
Trước đó, tờ Trung Quốc nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cảnh báo Bắc Kinh có thể dùng vũ lực thống nhất Đài Loan, chống lại những thế lực thúc đẩy độc lập tại vùng lãnh thổ này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.