Khám phá bên trong tượng Phật lớn nhất thế giới ở Nhật Bản

01/04/2023 16:31 GMT+7

Không chỉ thu hút các tín đồ Phật giáo thập phương nhờ những thông số kỷ lục hơn 20 năm chưa bị phá vỡ, tượng Phật Di Đà Ushiku Daibutsu ở tỉnh Ibaraki (Nhật Bản) còn kéo hàng ngàn du khách tới tham quan mỗi mùa xuân. Đây cũng là nơi được mệnh danh là một trong những điểm ngắm hoa anh đào đẹp nhất Nhật Bản.

Cách Tokyo khoảng 100 km về phía đông bắc, bức tượng đại Phật Ushiku Daibutsu tọa lạc tại thành phố Ushiku của tỉnh Ibaraki. Bức tượng đại Phật được xây dựng trong hơn 10 năm và hoàn thành vào năm 1994. Công trình được công nhận kỷ lục là bức tượng phật lớn nhất thế giới vào năm 1995. Trong suốt hơn 20 năm qua, pho tượng này vẫn giữ kỷ lục là pho tượng Phật lớn nhất thế giới.

Vì sao ai đến Nhật Bản cũng phải tới thăm tượng Phật lớn nhất thế giới? - Ảnh 1.

Tượng cao 120m, trong đó phần đế đài sen 20 mét và tượng phật bằng đồng cao 100 mét. Toàn bộ khối kiến trúc này nặng khoảng 4.000 tấn trong đó có 3.000 tấn bê tông cốt thép và 1.000 tấn đồng.

Vì sao ai đến Nhật Bản cũng phải tới thăm tượng Phật lớn nhất thế giới? - Ảnh 2.

Bức tượng được ghép từ hơn 6.000 phiến đồng có độ bền cao. Các tấm đồng đều được đúc rất tinh xảo, thể hiện trình độ đỉnh cao của người Nhật trong lĩnh vực đúc đồng

Bên trong tượng là kết cấu không gian tâm linh với 5 tầng. Trong đó, tầng 1 là "Thế giới ánh sáng"; tầng 2 "Thế giới đền ơn đáp nghĩa"; tầng 3 "Thế giới đài hoa sen" và hai tầng 4, 5 là không gian núi Linh ưng.

Vì sao ai đến Nhật Bản cũng phải tới thăm tượng Phật lớn nhất thế giới? - Ảnh 4.

Không giống như nhiều bức tượng nổi tiếng thế giới khác chỉ được chiêm bái từ ngoài, đến đây, du khách có thể vào thang máy bên trong lòng tượng để lên tầng 5 (tương đương độ cao 85m ngang ngực tượng Phật để tham quan nhiều hình thức thiền định và thờ phụng

Vì sao ai đến Nhật Bản cũng phải tới thăm tượng Phật lớn nhất thế giới? - Ảnh 5.

Thế giới liên hoa trên tầng ba là điện thờ chính của ngôi chùa, với khoảng 3.400 tượng Phật bằng vàng được đặt trên tường

Điểm nhấn mê hoặc du khách khi tới chiêm bái nơi đây là khu công viên dưới chân tượng Phật. Khu vườn trải rộng 10.000m2, thể hiện khung cảnh Tịnh độ trong Phật giáo với cảnh sắc thiên nhiên phong phú, khuôn viên vườn kiểu Nhật truyền thống rực rỡ đủ loại hoa nở theo mùa.

Đại tượng Phật lớn nhất thế giới ở Nhật Bản 'mê hoặc' du khách thập phương - Ảnh 6.

Đặc biệt, vào mùa xuân, hoa anh đào nở rợp trời như đưa du khách lạc vào chốn tiên cảnh

Vì sao ai đến Nhật Bản cũng phải tới thăm tượng Phật lớn nhất thế giới? - Ảnh 8.

Sắc hoa anh đào nở rộ trên cây, lớp nền bên dưới là thảm hoa tử đằng hồng rực rỡ tạo nên khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp hiếm có

Vì sao ai đến Nhật Bản cũng phải tới thăm tượng Phật lớn nhất thế giới? - Ảnh 9.

Bầu trời trong xanh, hồ nước yên ả, hoa anh đào đua sắc cùng thảm hồng tử đằng... mùa xuân Nhật Bản nằm trọn vẹn trong khu khuôn viên này

Đại tượng Phật lớn nhất thế giới ở Nhật Bản 'mê hoặc' du khách thập phương - Ảnh 9.

Thảm hoa tuyệt đẹp làm say lòng du khách và cả người dân ở xứ sở hoa anh đào

 

Vì sao ai đến Nhật Bản cũng phải tới thăm tượng Phật lớn nhất thế giới? - Ảnh 10.

Công viên dưới chân tượng Phật Di Đà Ushiku Daibutsu là một trong những điểm ngắm hoa anh đào đẹp nhất Nhật Bản


Đại tượng Phật lớn nhất thế giới ở Nhật Bản 'mê hoặc' du khách thập phương - Ảnh 11.

Rất đông du khách và người dân Nhật Bản đổ về Ibaraki chiêm bái Phật Di Đà Ushiku Daibutsu và thưởng thức lễ hội hoa anh đào mỗi mùa xuân về. Đây cũng là một trong những điểm đến hấp dẫn được du khách yêu thích nhất trong tour "Cung đường kim cương" đi qua 5 tỉnh Fukushima - Tochigi - Ibaraki - Tokyo - Kawaguchi do Công ty Vietravel tổ chức.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.