Giải thưởng Lý Tự Trọng - Sáng mãi con đường cách mạng của thanh niên

Đại úy cảnh sát giao thông có nhiều sáng kiến hay

Thanh Nam
Thanh Nam
16/03/2024 16:14 GMT+7

Đại úy Nguyễn Minh Tiến (33 tuổi), Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.HCM, là một trong 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024.

Theo đại úy Tiến, được nhận giải thưởng cao quý của T.Ư Đoàn là niềm vinh dự vô cùng to lớn. Đó sẽ là động lực thôi thúc bản thân anh tiếp tục phấn đấu hơn, sáng tạo hơn nhằm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại úy cảnh sát giao thông có nhiều sáng kiến hay- Ảnh 1.

Đại úy Tiến tham gia phát nước suối, trao quà cho người dân về quê đón tết 2024

Thanh Nam

Nhiều năm qua, đại úy Tiến đã có nhiều sáng kiến để cùng tập thể Ban Chấp hành Đoàn Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức các công trình, phần việc thanh niên, hoạt động phong trào gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị theo phương châm "lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ nhân dân".

Trong số đó phải kể đến "Tổ chuyên đề thanh niên". Công trình thanh niên này đã tổ chức phát động 853 "tổ chuyên đề thanh niên", huy động hơn 2.100 lượt đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dùng thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, ghi hình xử lý vi phạm trên tuyến đường đảm trách.

Kết quả tổng kiểm soát và lập biên bản hàng trăm ngàn trường hợp vi phạm các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, "cơi nới" thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ giới hạn... Đối với công tác xử phạt qua hình ảnh đã tiến hành xử lý vi phạm hơn 48.000 trường hợp vi phạm luật Giao thông đường bộ. Trong đó có 5.433 trường hợp thực hiện quyết định, thu vào kho bạc nhà nước số tiền hơn 8,6 tỉ đồng…

Ngoài ra, qua công tác tuần tra kiểm soát của các "Tổ chuyên đề thanh niên" và công tác nắm tình hình trên mạng xã hội, Ban Chấp hành Đoàn Phòng Cảnh sát giao thông đã tham mưu và phối hợp cùng các đơn vị thuộc Phòng Cảnh sát giao thông bố trí lực lượng chốt chặn, kiểm tra, xử lý ngay từ ban đầu nhiều vụ việc thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng. Tổ chức nhiều đợt kiểm tra các "lò độ xe", cơ sở sản xuất, kinh doanh phụ tùng, linh kiện "độ xe"…

Đại úy Tiến chia sẻ thêm: "Tôi xác định công tác an sinh xã hội là một trong những nội dung trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại đơn vị. Nên với khẩu hiệu hành động "Tuổi trẻ Phòng Cảnh sát giao thông xung kích, tình nguyện vì nhân dân phục vụ" và phương châm "Mỗi người làm một việc tốt, mỗi ngày làm một việc tốt cho nhân dân", tôi tham mưu tổ chức đẩy mạnh các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, vì an sinh xã hội, phụng dưỡng, chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng, các hoạt động tình nguyện giúp người dân như: Tháng Thanh niên, Hành quân xanh - Thanh niên cảnh sát giao thông tình nguyện…".

Đại úy cảnh sát giao thông trẻ tuổi này cho biết năm 2024 sẽ tiếp tục cùng tập thể tổ chức nhiều công trình thanh niên gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Xung phong thực hiện những khâu khó, khâu yếu trong đơn vị. Đặc biệt là đẩy mạnh công tác chuyển đổi số.

Đại úy cảnh sát giao thông có nhiều sáng kiến hay- Ảnh 2.

Đại úy Tiến trong một lần tuyên truyền luật Giao thông đường bộ, văn hóa giao thông

"Trong thời đại 4.0 hiện nay, để bắt kịp xu hướng và thị hiếu của thanh niên, cán bộ Đoàn phải ứng dụng chuyển đổi số để phù hợp trong việc tập hợp thanh niên, tuyên truyền luật giao thông đến với người dân. Ngoài các phương pháp tuyên truyền truyền thống bằng hình thức trực tiếp, chúng tôi còn phối hợp các đơn vị tổ chức các buổi talkshow, video clip, trò chơi, hội thi… trên không gian mạng để người dân, đặc biệt là giới trẻ dễ tiếp cận, dễ ghi nhớ luật Giao thông đường bộ, văn hóa giao thông", đại úy Tiến nói.

Đại úy Tiến cũng đề xuất ra nhiều ý tưởng, sau đó được cụ thể hóa thành những chương trình ý nghĩa. Chẳng hạn tham mưu tổ chức nhiều sân chơi thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, các hoạt động về nguồn, sinh hoạt chính trị… để đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sĩ có thể thư giãn sau giờ làm việc, giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong công tác Đoàn và cuộc sống. Từ đó từng bước xây dựng lực lượng cảnh sát giao thông trẻ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Để cân bằng thời gian cho công việc và hoạt động Đoàn một cách tốt nhất, đại úy Tiến cho biết bản thân luôn có kế hoạch chi tiết, chỉn chu. Thói quen của anh là lên danh sách những việc cần ưu tiên và soạn kế hoạch hành động cho từng hoạt động cụ thể.

Nhắc lại câu nói bất hủ của anh hùng Lý Tự Trọng: "Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác", đại úy Tiến nói lý tưởng cách mạng của thanh niên nói riêng và cả dân tộc nói chung trong thời bình là vì một đất nước Việt Nam ổn định và phát triển, vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Lý tưởng cách mạng của thanh niên không tách rời lý tưởng của Đảng, của dân tộc.

"Bản thân tôi luôn noi gương và tiếp bước tinh thần của câu nói đầy khí phách ấy. Đó là một trong những kim chỉ nam quan trọng trong cuộc sống. Thế nên tôi luôn mong muốn được tiếp tục trau dồi, rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ để có thêm cơ hội cống hiến hơn nữa trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại đơn vị. Qua đó góp phần hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông ở TP.HCM, chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, giàu mạnh, hạnh phúc", đại úy Tiến thổ lộ.

Năm 2023, Đại úy Nguyễn Minh Tiến được Bộ Công an tuyên dương "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2019 - 2023", là "Gương thanh niên sống đẹp TP.HCM năm 2023". Anh nhiều lần nhận bằng khen của T.Ư Đoàn, UBND TP.HCM, Giám đốc Công an TP.HCM… nhờ thành tích xuất sắc tiêu biểu trong quá trình công tác, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.