Đắk Lắk: Bắt giam bị can phạm tội giết người do nghi vợ ngoại tình

03/04/2023 17:39 GMT+7

Ngày 3.4, tin từ Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, vừa thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Đức Thọ Trường để điều tra về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2018, Lê Đức Thọ Trường (33 tuổi, trú P.Tân Tiến, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) kết hôn cùng chị V.T.K.Q. (28 tuổi, trú xã Phú Lộc, H.Krông Năng, Đắk Lắk) và có với nhau 1 người con. Trong quá trình chung sống, hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn nên chị Q. cùng con ra ngoài thuê phòng trọ ở.

Đắk Lắk: Bắt bị can phạm tội giết người do nghi vợ ngoại tình  - Ảnh 1.

Công an thi hành quyết định khởi tố, tạm giam Lê Đức Thọ Trường để điều tra về hành vi giết người

CÔNG AN CUNG CẤP

Tối 26.11.2022, chị Q. cùng con và một số người bạn đi ăn uống, hát karaoke, trong đó có anh V.Q.D. (27 tuổi, trú H.Krông Pắk) và anh N.V.C. (27 tuổi, trú H.Ea Kar, Đắk Lắk).

Khoảng 23 giờ cùng ngày, Trường đến phòng trọ của chị Q. nhưng thấy khóa cửa ngoài. Nghi ngờ chị Q. có quan hệ tình cảm với người khác nên Trường chờ trước phòng trọ để bắt quả tang.

Khoảng một giờ sau, khi thấy chị Q. cùng con và một số người, trong đó có anh D. và anh C. cùng về phòng trọ, Trường cầm con dao gọt trái cây xông đến đâm một nhát vào bụng của anh D. và một nhát vào vùng ngực anh C. Hai nạn nhân bị đâm bỏ chạy ra ngoài.

Sau đó, Trường dùng dao tự đâm 2 nhát vào ngực và bụng mình. Cả 3 người được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Hậu quả, anh D. bị đâm thủng dạ dày, thủng gan, tổng tỷ lệ thương tích 51%; anh C. thương tích 1%; Trường cũng bị thương tích 51%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.