Đắk Lắk: Không có 'lễ hội ghép đôi thực tế' như đồn đoán

24/05/2023 17:58 GMT+7

Lãnh đạo Nhà Văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk khẳng định không nhận được thông báo nào về việc tổ chức chương trình "ghép đôi thực tế" như thông tin trên mạng xã hội.

Ngày 24.5, lãnh đạo Nhà Văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc lễ hội ghép đôi thực tế sẽ diễn ra tại đơn vị từ ngày 26.5 đến ngày 4.6 là không đúng sự thật.

"Tôi đã nắm thông tin rồi, các trang mạng giật tít, gây sự chú ý chứ không có lễ hội ghép đôi nào cả. Từ ngày 26.5 đến 4.6 chỉ có các chương trình biểu diễn xiếc, nghệ thuật theo văn bản của Sở VH-TT-DL tỉnh", vị lãnh đạo này nói.

Đắk Lắk: Không có “lễ hội ghép đôi thực tế” như đồn đoán   - Ảnh 1.

Các tài khoản mạng xã hội đăng thông tin sai sự thật về lễ hội ghép đôi thực tế ở Đắk Lắk

CHỤP MÀN HÌNH

Thực hư 'lễ hội ghép đôi thực tế' ở Đắk Lắk

Trước đó, vào ngày 19.5, Sở VH-TT-DL tỉnh Đắk Lắk có văn bản chấp thuận cho một công ty giải trí ở Hà Nội tổ chức biểu diễn nghệ thuật tại Nhà Văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk với chủ đề Đắk Lắk vào hạ 2023.

Theo đó, chương trình nghệ thuật Đắk Lắk vào hạ 2023 sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ 26.5 đến 4.6 (trong khung giờ 20 giờ - 21 giờ 21 phút mỗi ngày). Xuyên suốt chương trình sẽ có các tiết mục như: biểu diễn xiếc, quay thảm nghệ thuật, ảo thuật…, không hề có chương trình "ghép đôi".

Vào ngày 23.5, nhiều fanpage, tài khoản mạng xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đồng loạt đăng tải thông tin "Lễ hội ghép đôi thực tế sẽ được diễn ra tại nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk từ 26.5 đến 4.6".

Sau khi các fanpage và mạng xã hội đăng tin, hàng ngàn bạn trẻ đã vào bình luận, chia sẻ thông tin, hẹn nhau cùng đến tham dự chương trình ghép đôi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.