Đắk Nông sau 20 năm tái thành lập tỉnh đã phát triển mạnh mẽ

Thanh Quân
Thanh Quân
29/03/2024 20:31 GMT+7

Ngày 29.3, tại hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2023, ký kết giao ước thi đua năm 2024 cụm thi đua các tỉnh Tây nguyên và Duyên hải miền Trung, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông đã có những chia sẻ về sự phát triển của tỉnh này.

Theo bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, kể từ khi tái thành lập tỉnh Đắk Nông năm 2004 đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tỉnh đã có những thay đổi đáng kể.

Đắk Nông sau 20 năm tái thành lập tỉnh đã phát triển mạnh mẽ- Ảnh 1.

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó chủ tịch tỉnh Đắk Nông, phát biểu tại hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2023

THANH QUÂN

Phó chủ tịch tỉnh Đắk Nông cho biết, về phát triển kinh tế năm 2023, GRDP bình quân đầu người đạt trên 68 triệu đồng/người/năm, gấp 13 lần so với năm 2004. Nếu tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2004 chỉ đạt 903 tỉ đồng thì năm 2023 ước đạt 18.668 tỉ đồng, gấp 20 lần.

Đắk Nông từ một địa phương có kết cấu hạ tầng giao thông yếu kém, thiếu đồng bộ, giao thông liên vùng rất khó khăn, đến nay, mạng lưới giao thông được nâng cao hoàn thiện. Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh dẫn chứng: "Tỷ lệ nhựa hóa đường giao thông toàn tỉnh Đắk Nông hiện nay đạt 70% so với 14% năm 2004. Toàn tỉnh có 36/60 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 60%)".

Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh này cũng giảm mạnh, từ 33,7% năm 2005 xuống còn 7,97% năm 2022. Trong đó, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số hằng năm giảm trung bình từ 4 - 5%. Riêng năm 2023, kết quả giảm nghèo chung của tỉnh Đắk Nông đạt 2,79% và tỷ lệ giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ đạt 8,14% (vượt kế hoạch đề ra là 5%). Trong 20 năm qua, Đắk Nông là một trong 10 tỉnh có tỷ lệ giảm nghèo nhanh nhất cả nước và đứng đầu khu vực Tây nguyên.

Phó chủ tịch tỉnh Đắk Nông cho biết, năm 2023, tỉnh Đắk Nông tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua yêu nước do Chính phủ, UBND tỉnh phát động. Các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh được tổ chức đồng bộ, rộng khắp, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo quần chúng nhân dân.

Nhiều mô hình mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt được phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời. Từ việc tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, tỉnh Đắk Nông đã đạt được nhiều thành quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực đời sống.

"Tỉnh Đắk Nông hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước để có thể phát huy hết tối đa các tiềm năng, thế mạnh, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, thực hiện hóa tầm nhìn và khát vọng trở thành tỉnh giàu, mạnh", bà Hạnh nói thêm.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 29.3

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.