Đâm chết chủ nợ vì bị đòi tiền trong lúc nhậu

05/09/2023 17:03 GMT+7

Đâm tử vong chủ nợ vì bị đòi tiền trong lúc nhậu, người đàn ông bị tòa tuyên án tử hình.

Ngày 5.9, TAND TP.Hà Nội đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Vũ Thanh Sơn (47 tuổi, trú tại H.Phú Xuyên, Hà Nội) về tội giết người, do đã đâm tử vong chủ nợ vì bị đòi tiền trong lúc nhậu.

Đâm chết chủ nợ chỉ vì đòi tiền trong lúc nhậu - Ảnh 1.

Bị cáo Vũ Thanh Sơn tại tòa

PHÚC BÌNH

Hồ sơ vụ án cho thấy, khoảng tháng 7.2020, bị cáo Vũ Thanh Sơn vay 20 triệu đồng của anh T. (trú cùng địa phương), sau đó trả được 15 triệu đồng, còn nợ 5 triệu đồng.

Anh T. nhiều lần đòi nhưng Sơn chưa có tiền trả. Tối 25.3.2023, Sơn đến nhà một người bạn cùng xóm để uống rượu và gặp anh T. tại đây.

Trong lúc nhậu, anh T. nhắc chuyện nợ tiền, khiến Sơn bực tức, nói: "Thôi lúc khác nói chuyện, không nên nói ở đây". Ăn xong, anh T. sang nhà một hàng xóm khác uống nước, còn Sơn lấy xe đi về nhà.

Trên đường đi, Sơn nhìn thấy xe máy của anh T. đang dựng trong sân nhà hàng xóm. Bực tức vì trước đó bị đòi nợ trước mặt nhiều người, Sơn nảy sinh ý định đánh anh T. để trả thù.

Về tới nhà, Sơn lấy một một con dao gấp bỏ vào túi quần, đi bộ sang nhà hàng xóm, nơi anh T. đang ngồi uống nước.

Sơn tiến lại gần, đẩy vai và chửi anh T.: "Mày không sợ ai à?" và rút dao, giơ về phía anh T. đe dọa. Anh T. thấy vậy liền bảo: "Ông lằng nhằng cái gì, ông phải lo tiền trả cho tôi" và bị Sơn đâm một nhát trúng ngực.

Bị đâm, anh T. cầm điếu cày vụt Sơn. Đối tượng này bỏ chạy, anh T. đuổi theo khoảng 20 m thì gục xuống. Được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh T. tử vong.

Sau khi gây án, Sơn vứt con dao vào vườn một nhà hàng xóm và đi lòng vòng qua nhiều đoạn đường, sau đó bị bắt giữ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.