Dân bức xúc vì trang trại nuôi lợn công nghệ cao ô nhiễm, bốc mùi hôi thối

07/10/2023 16:42 GMT+7

Một trang trại chăn nuôi lợn đóng tại xã Tân Phúc, H.Lang Chánh (Thanh Hóa) có quy mô 60.000 con, nhưng mới nuôi thử nghiệm 700 con đã gây ô nhiễm môi trường.

Cách trại lợn 4 km vẫn ngửi thấy mùi hôi thối

Từ cuối tháng 8 vừa qua, người dân xã miền núi Tân Phúc và TT.Lang Chánh của H.Lang Chánh (Thanh Hóa) bắt đầu phát hiện mùi hôi thối phát ra từ trang trại chăn nuôi lợn của Công ty CP đầu tư nông nghiệp Agri-Vina.

Trại lợn mới nuôi thử nghiệm đã gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 1.

Trang trại chăn nuôi lợn của Công ty CP đầu tư nông nghiệp Agri-Vina tại xã Tân Phúc (H.Lang Chánh, Thanh Hóa)

PHÚC NGƯ

Người dân địa phương phản ánh, mùi hôi thối thường nồng nặc vào khoảng thời gian từ 5 - 7 giờ, và từ 15 - 16 giờ hằng ngày, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

Đáng chú ý, không chỉ người dân xã Tân Phúc – nơi trang trại được xây dựng bị ảnh hưởng, mà ngay cả người dân ở TT.Lang Chánh, nơi cách trang trại khoảng 4 km (đường chim bay) cũng ngửi thấy mùi hôi thối.

Anh T.V.T (38 tuổi, ngụ TT.Lang Chánh) cho hay: "Thời gian qua mùi hôi thối từ trang trại lợn ở xã Tân Phúc hành hạ người dân chúng tôi. Khi xây dựng trại lợn, dân chúng tôi cứ ngỡ ở cách xa 4 - 5 km rồi thì chắc chắn sẽ không bị ảnh hưởng, ai ngờ giờ trang trại mới nuôi thử nghiệm đã gây mùi hôi thối đến tận đây. Nếu nuôi đủ theo quy mô 60.000 con lợn thì không biết sẽ như thế nào".

Trường học, bệnh viện, công sở cũng phải hứng chịu hôi thối

Theo tìm hiểu của PV, dự án trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất của Công ty CP đầu tư nông nghiệp Agri-Vina được UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định cho thuê đất từ tháng 7.2022, với tổng diện tích hơn 37 ha. Trong đó, gần 18 ha diện tích đất để xây dựng các hạng mục công trình nuôi lợn với quy mô nuôi 60.000 con lợn thịt mỗi năm; và hơn 19 ha còn lại để trồng rừng sản xuất.

Trại lợn mới nuôi thử nghiệm đã gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 2.

Trang trại có quy mô nuôi 60.000 con lợn mỗi năm, nhưng khi mới nuôi thử nghiệm 700 con đã gây ô nhiễm môi trường

PHÚC NGƯ

Sau khi được cấp phép xây dựng, doanh nghiệp đã xây dựng hàng chục dãy chuồng nuôi, và tiến hành nuôi thử nghiệm 700 con lợn từ tháng 8. Nhưng khi đang trong giai đoạn nuôi thử nghiệm đã phát sinh mùi hôi thối làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Ông Hoàng Văn Thanh, Chủ tịch UBND H.Lang Chánh xác nhận trang trại chăn nuôi lợn của Công ty CP đầu tư nông nghiệp Agri-Vina thời gian qua đã gây mùi hôi thối ảnh hưởng đến cuộc sống người dân xã Tân Phúc và một số khu vực của TT.Lang Chánh.

"Thời gian qua, hàng ngày mùi hôi thối vẫn phát tán, ảnh hưởng đến khu vực dân cư, các cơ quan công sở, trường học, bệnh viện ở TT.Lang Chánh và các khu dân cư ở xã Tân Phúc gây bức xúc cho nhân dân. Nhiều người dân đã đăng tải việc ô nhiễm môi trường của trại lợn lên mạng xã hội, và tiềm ẩn nguy cơ khiếu nại đông người đến các cấp chính quyền vì ô nhiễm", ông Thanh cho hay.

Ông Thanh cũng cho biết thêm quá trình kiểm tra ban đầu của Phòng TN-MT H.Lang Chánh cho thấy mùi hôi thối phát ra do hệ thống xử lý chất thải, khí thải bị lỗi. Do đó, UBND H.Lang Chánh đã yêu cầu Công ty CP đầu tư nông nghiệp Agri-Vina nhanh chóng khắc phục, hoàn thiện các hệ thống xử lý chất thải, đồng thời đề nghị Sở TN-MT Thanh Hóa thành lập đoàn kiểm tra xác minh, làm rõ trách nhiệm.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.