Dàn cảnh bị bắt cóc, 2 người Đài Loan lãnh án tại Campuchia

Khánh An
Khánh An
16/02/2024 15:21 GMT+7

Hai bị cáo người Đài Loan lãnh án vì dàn dựng cảnh bị bắt cóc, đánh đập tại tỉnh Preah Sihanouk ở Campuchia.

Dàn cảnh bị bắt cóc, 2 người Đài Loan lãnh án tại Campuchia- Ảnh 1.

Hai bị cáo người Đài Loan tại một cuộc họp báo của cảnh sát

REUTERS

Hãng AFP ngày 16.2 đưa tin tòa án tại Campuchia vừa tuyên án tù giam đối với 2 bị cáo người Đài Loan về việc dàn cảnh bị bắt cóc tại một khu nghỉ dưỡng ven biển và đăng nội dung lên mạng xã hội.

Hai bị cáo Chen Neng-chuan (31 tuổi) và Lu Tsu-hsien (34 tuổi) mỗi người lãnh án 2 năm tù giam. Cả 2 bị bắt sau khi đăng đoạn phim lên mạng xã hội cảnh họ bị bắt giữ và bị bảo vệ đánh đập tại một tòa nhà ở Sihanoukville trong tuần này, theo thông cáo của tòa án tỉnh Preah Sihanouk.

"Hai người đàn ông này đã vào Campuchia để sản xuất đoạn phim vu khống liên quan việc buôn bán người, giam giữ, tra tấn, hãm hiếp và bán nội tạng người", theo thông cáo.

Tòa án kết luận rằng 2 bị cáo phạm tội "kích động gây rối loạn an ninh xã hội" trong phiên tòa ngày 15.2. Bên cạnh mức án 2 năm tù giam, mỗi bị cáo còn buộc phải trả tổng số tiền phạt là 2.000 USD.

Chính quyền tỉnh cho rằng 2 bị cáo sản xuất các đoạn phim "có nội dung giả tạo ảnh hưởng đến danh dự, trật tự và an ninh" trong tỉnh.

Theo Đài CNA, một trong 2 bị cáo đã phát trực tiếp một đoạn phim vào tối 12.2 và nói rằng mình đã đột nhập vào một "công viên lừa đảo".

Trong đoạn phim, có vẻ như người này bị truy đuổi và đánh đập bởi những kẻ tấn công giấu mặt. Đoạn phim thứ 2 cho thấy anh ta tuyên bố đã trốn thoát, đồng thời quay lại những vết thương và mô tả việc bị cướp, trói, đánh đập và hành hung bằng súng điện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.