Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO

Đang thắng giòn giã, HLV UPES vẫn căn dặn học trò phải ‘hết mình và tôn trọng đối thủ’

14/01/2024 11:41 GMT+7

Quan điểm của HLV Phạm Thái Vinh - đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM (UPES), là ra sân luôn phải nghiêm túc, chỉn chu dù đối thủ mạnh hay yếu. Điều đó được thuyền trưởng của UPES thể hiện qua cách chỉ đạo học trò và cả trang phục trên sân.

Ghi đến 6 bàn thắng chỉ trong 1 hiệp và chắc chắn đã nắm chắc chiến thắng trong tay, HLV Phạm Thái Vinh của đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM (UPES) vẫn căn dặn học trò phải đá nhiệt tình, hết mình, không được giỡn chơi. Điều đó cũng thể hiện sự chuyên nghiệp và tôn trọng dành cho đối thủ Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM (HUB) trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 nhóm 5 khu vực TP.HCM giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO.

Đang thắng giòn giã, HLV UPES vẫn căn dặn học trò phải ‘hết mình và tôn trọng đối thủ’ - Ảnh 1.

Nguyễn Minh Nhật - vua phá lưới mùa 1, đã rực sáng với 3 bàn trong trận này

Nhật Thịnh

Các bàn thắng trong hiệp 1 của UPES được ghi do công của Lê Thanh Trường, Trần Trí Hiếu, Trần Anh Khoa, Nguyễn Minh Nhật (2 bàn) và 1 bàn phản lưới nhà của Thuận Minh Tiến.

Trong thời gian nghỉ giữa 2 hiệp, HLV Phạm Thái Vinh của UPES không chỉ đạo nhiều về chiến thuật mà chủ yếu dành thời gian để căn dặn học trò về thái độ thi đấu.

“Dù hiện nay mình đang có tỷ số tốt rồi nhưng các bạn phải đá thật nghiêm túc, vị trí nào vị trí đó đá, mình tôn trọng đối thủ là mình phải đá nghiêm túc chứ không phải mình đùa giỡn với người ta đâu nhé các bạn. Đá hết sức mình, khi nào mệt thì xin thay người để dưỡng sức cho trận sau. Các bạn không được vào sân cầm bóng đùa giỡn, tôi cấm tuyệt đối chuyện đó. Vô thi đấu là phải nhiệt tình, hết sức mình”, HLV Phạm Thái Vinh căn dặn kỹ lượng các học trò.

Khi đội nhà đang thắng 6-0, HLV UPES dặn dò học trò 1 câu khiến ai nghe cũng nể phục

Sang đến hiệp 2, đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM ghi thêm được 3 bàn thắng nữa nhờ công của Ngô Mạnh Huy Hoàng, Nguyễn Minh Nhật và bàn đá phản của Lại Thái Tuấn bên phía Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM. Đây cũng là trận có tỷ số đậm nhất tính đến thời điểm này của giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO.

HLV Phạm Thái Vinh nổi tiếng với sự chỉn chu và nghiêm túc từ mùa 1 của giải. Xuất hiện trên sân, thuyền trưởng của UPES luôn diện trang phục nghiêm chỉnh với quần tây, áo sơ mi hoặc áo vest và giày thể thao. Thậm chí, quần áo của vị HLV này cũng được là ủi phẳng phiu. Khi được hỏi về lý do luôn xuất hiện trên sân với vẻ ngoài chỉn chu đó, HLV Phạm Thái Vinh chia sẻ anh muốn các cầu thủ nhìn thấy sự nghiêm túc của mình mà nỗ lực thi đấu thật nghiêm túc.

“Về trang phục ra sân thì tôi được bà xã tư vấn và lựa chọn quần áo cho. Bà xã tôi rất thích ăn mặc đẹp nên cũng muốn chồng ra ngoài thật chỉn chu, sạch đẹp. Tôi có quan điểm là chúng ta ra sân thi đấu như những nghệ sĩ trên sàn diễn. Tôi khuyến khích các học trò của tôi cũng như ban huấn luyện phải chỉn chu từ phong cách ăn mặc đến phong thái và ngôn từ. Chúng ta là đại diện của 1 đơn vị trong trường đại học nên phải xây dựng hình ảnh phù hợp”, HLV Phạm Thái Vinh chia sẻ.

Khi HLV bóng đá 'lên đồ' ra sân cực đỉnh: 'Sân bóng là sàn diễn và mình là nghệ sĩ'

Đang thắng giòn giã, HLV UPES vẫn căn dặn học trò phải ‘hết mình và tôn trọng đối thủ’ - Ảnh 2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.