Đang thụ án chung thân, phạm nhân lại lĩnh án do đâm bạn tù

Minh Phong
Minh Phong
15/03/2024 08:57 GMT+7

Dù đang chấp hành hình phạt tù chung thân về tội giết người, nhưng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, Định đã dùng kéo đâm bạn tù dẫn đến thương tích.

Chiều 14.3, TAND tỉnh Hải Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với phạm nhân Nguyễn Văn Định (51 tuổi, trú tại xã Thanh Cường, H.Thanh Hà, Hải Dương) về tội cố ý gây thương tích khi dùng kéo đâm bạn tù.

Theo cáo trạng, Định và Nguyễn Văn G. là phạm nhân đang chấp hành án phạt tù chung thân vì tội giết người tại Trại giam Hoàng Tiến (ở P.Hoàng Tiến, TP.Chí Linh, Hải Dương).

Đang thụ án chung thân, phạm nhân lại lĩnh án do đâm bạn tù- Ảnh 1.

Nguyễn Văn Định tại phiên xử sơ thẩm

C.T.V

Khoảng 21 giờ ngày 29.9.2023, do Định ngồi ăn bánh trung thu có làm rơi sang chỗ nằm của G. nên hai bên cãi nhau. G. đã đạp vào mạn sườn Định.

Hai bên đánh nhau làm Định bị xây xát ở mạn sườn, mặt, cổ và tay. Dù đã được các phạm nhân khác can ngăn, nhưng đến khoảng 23 giờ cùng ngày, do bực tức vì bị G. đánh nên Định lấy 1 bên của chiếc kéo có chiều dài 13 cm vén màn lên đâm G., khiến G. bị rách da chảy máu.

G. vùng dậy chửi Định thì Định tiếp tục đâm tiếp 1 nhát vào tay gây rách da, 1 nhát trúng bụng. G. kêu lên thì các phạm nhân khác trong buồng can ngăn và báo cán bộ quản giáo đưa G. đi sơ cứu tại bệnh xá.

Ngày 24.10.2023, G. yêu cầu cơ quan công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Định. Kết quả giám định, G. bị tổn hại 3% sức khỏe.

Căn cứ tính chất, mức độ, hành vi, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Định 9 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Tổng hợp với hình phạt theo bản án số 588/2010/HSPT ngày 28.10.2010 của TAND tối cao, buộc bị cáo Định chấp hành hình phạt chung là tù chung thân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.