Đặng Văn Lâm phủ nhận chuyện 'ngồi chơi xơi nước' trong một trận đấu

24/09/2022 14:20 GMT+7

Đặng Văn Lâm không cho rằng vì chạm trán với một đối thủ yếu mà vị trí thủ môn sẽ thảnh thơi hơn trong trận đấu.

Trong trận đấu ra quân ở giải giao hữu trên sân Thống Nhất, đội tuyển Việt Nam đã dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trước Singpapore. Đội bóng của HLV Park Hang-seo thể hiện đẳng cấp vượt trội và kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian. Chính vì vậy, đội khách ít có cơ hội để gây sóng gió lên khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm.

Mặc dù "ít đất diễn" nhưng Lâm "Tây" cho rằng không vì vậy mà các thủ môn có quyền lơ là. Thủ thành Việt kiều khẳng định: "Một trận đấu 90 phút thì lúc nào cầu thủ cũng cần tập trung cao độ. Khi thi đấu, có những khó khăn mà chỉ những thủ môn và người làm chuyên môn mới hiểu được. Chính vì vậy, trong trận đấu dù có nhiều cơ hội cản phá hay không thì vẫn phải tập trung để mang lại kết quả tốt nhất".

Đặng Văn Lâm đang nỗ lực giành lại vị trí thủ môn số 1 ở đội tuyển Việt Nam

vff

Bên cạnh đó, thủ thành mang 2 dòng máu Việt - Nga cũng đánh giá về phong độ của bản thân: "Trong thời gian qua, tôi đã rất cố gắng nhưng thực ra vẫn chưa đạt được phong độ cao nhất. Tại CLB hay đội tuyển quốc gia thì tôi thi đấu với nhiều sơ đồ khác nhau. HLV trưởng yêu cầu thế nào thì tôi cố gắng làm theo và quan trọng là nỗ lực thi đấu tốt nhất.

Từ nay đến khi AFF Cup diễn ra còn 3 tháng nữa, tôi sẽ cố gắng duy trì phong độ và sức khỏe để cạnh tranh vị trí chính thức ở đội tuyển Việt Nam. Ở độ tuổi này, tôi đang đứng trước cơ hội đạt được phong độ cao nhất sự nghiệp. Tôi sẽ nắm bắt cơ hội và cố gắng thể hiện phong độ tốt để cống hiến cho đội tuyển".

Kể từ khi chính thức được ra sân trong màu áo CLB Bình Định, Đặng Văn Lâm đang để lại ấn tượng đậm nét với sự chắc chắn trong khung gỗ. Anh còn được xem là "thần tài" của CLB khi giúp đội bóng đất võ duy trì chuỗi trận bất bại ở sân chơi quốc nội. Trong đó, cựu thủ thành Cerezo Osaka còn tỏa sáng khi cản phá thành công quả phạt đền trong trận gặp CLB Viettel, qua đó giúp đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng tiến vào bán kết Cúp quốc gia.

Ông Park cũng đã xuất hiện trở lại sau khi vắng mặt trong 1 ngày tập của tuyển Việt Nam vì phải sang Thái Lan dự khán King's Cup

vff

Ở đợt tập trung lần này, bên cạnh Đặng Văn Lâm thì HLV Park đã trao cơ hội cho Trần Nguyên Mạnh và Nguyễn Văn Toản.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu cuối cùng gặp đội tuyển Ấn Độ vào lúc 19 giờ ngày 27.9 trước khi các cầu thủ trở lại với CLB.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.