Danh ca Châu Thanh kể quá khứ bị mắng 'khùng' vì mê hát cải lương

28/03/2024 07:26 GMT+7

Chứng kiến các bạn trẻ đến ghi danh 'Học viện cải lương', danh ca Châu Thanh bồi hồi nhớ về quãng thời gian mới chập chững theo nghề.

Danh ca Châu Thanh kể quá khứ bị mắng 'khùng' vì mê hát cải lương- Ảnh 1.

Danh ca Châu Thanh không ngại góp ý để giúp các bạn trẻ yêu cải lương hoàn thiện mình

FBNV

Trở thành giám khảo Học viện cải lương, Châu Thanh bày tỏ niềm hạnh phúc vì ở mùa thi đầu tiên, chương trình thu hút được nhiều thí sinh có trình độ đại học. Giọng ca dài hơi kỳ vọng các bạn trẻ sẽ tạo nên một thế hệ nghệ sĩ mới với vẻ ngoài đẹp, ca diễn thu hút và được đánh giá cao ở học thức.

“Trong tương lai tôi mong sẽ có những người bạn yêu cải lương, có tâm huyết hết lòng với nghề. Khi nghĩ hai chữ cải lương, nhiều người vẫn cho rằng quê mùa, thiếu tầm nhìn, hiểu biết. Vì thế, tôi mong các bạn sẽ mang hết tình yêu nghệ thuật, quê hương vào quá trình làm nghề của mình”, nam nghệ sĩ bày tỏ.

Trong buổi casting của chương trình, Châu Thanh bất ngờ vì có hơn 300 thí sinh ghi danh tranh tài. Trong đó có những gương mặt khá trẻ, chỉ mới 15 tuổi như Nguyễn Hoàng Lâm, Huỳnh Bảo Nhi... Ngoài ra, chương trình còn thu hút một số nhân tố như người chuyển giới nữ hoặc thí sinh từng giành thành tích cao ở một số cuộc thi âm nhạc...

Danh ca Châu Thanh kể quá khứ bị mắng 'khùng' vì mê hát cải lương- Ảnh 2.

Châu Thanh mong muốn cùng Bạch Tuyết, Thanh Hằng tìm kiếm thế hệ phát huy bộ môn nghệ thuật cải lương. Chương trình Học viện cải lương dự kiến lên sóng từ tháng 4.2024

BTC

Tại buổi casting, Châu Thanh cũng bày bí quyết cho các bạn trẻ để có thể hát được hơi dài - cách hát vốn làm nên thương hiệu của ông. Giọng ca Vụ án mã ngưu cho biết ông tập đếm, hoặc hát một câu rồi nhân đôi lên. Số chữ nhiều nhất mà Châu Thanh từng hát trong một làn hơi lên đến 360 chữ.

Chứng kiến các thí sinh, Châu Thanh bồi hồi nhớ thời mới vào đoàn Sài Gòn 2. Khi đó, ông vừa bỡ ngỡ, vừa háo hức. Nam nghệ sĩ kể: “Tôi quê ở Tây Ninh, cày cấy giỏi lắm. Khi vào đoàn, tôi mê nghề đến độ đến trưa khi mọi người nghỉ ngơi, tôi lại ca. Tôi quên luôn việc đó, nên nhiều khi bị mắng: “Thằng khùng nín đi, ca hoài”. Tôi nghĩ đó là kỷ niệm không thể quên. Chính từ tình yêu, sự đam mê đó tôi tin mang đến thành công nhất định cho mình”.

Nghệ sĩ Thanh Hằng cho rằng khi đến với chương trình, các thí sinh không cần lo lắng, căng thẳng, bởi tại đây họ sẽ chỉ có niềm vui, được học những điều mới mẻ. “Nghề này không dễ để theo đuổi. Tôi hy vọng các bạn luôn cố gắng để được khán giả công nhận, đón nhận. Các bạn phải học liên tục, đến khi không còn thể học nữa. Khi nào còn văn hóa Việt, người Việt thì cải lương vẫn sẽ sống”, nghệ sĩ Thanh Hằng nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.