Danh sách 28 chức danh được HĐND TP.Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm

05/12/2023 17:44 GMT+7

Chiều 5.12, tại kỳ họp thứ 14 HĐND TP.Hà Nội khóa XVI, Thường trực HĐND thành phố đã trình HĐND thành phố danh sách những người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu được lấy phiếu tín nhiệm.

Theo đó, danh sách người được lấy phiếu tín nhiệm là Chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch HĐND, trưởng các ban HĐND thành phố, gồm 7 người, cụ thể:

1. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội

2. Bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó chủ tịch thường trực HĐND TP.Hà Nội

3. Ông Phạm Quí Tiên, Phó chủ tịch HĐND TP.Hà Nội

4. Ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND TP.Hà Nội

5. Ông Duy Hoàng Dương, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP.Hà Nội

6. Ông Đàm Văn Huân, Trưởng ban Đô thị HĐND TP.Hà Nội

7. Bà Hồ Vân Nga, Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND TP.Hà Nội

Danh sách 28 chức danh được HĐND TP.Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm - Ảnh 1.

Các đại biểu HĐND TP.Hà Nội khóa XVI

KHẮC HIẾU

Bên cạnh đó, danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm là Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UBND, ủy viên UBND thành phố, gồm 21 người, cụ thể như sau:

1. Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội

2. Ông Lê Hồng Sơn, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Hà Nội

3. Ông Nguyễn Trọng Đông, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội

4. Ông Dương Đức Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội

5. Ông Hà Minh Hải, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội

6. Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội

7.Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.Hà Nội

8. Ông Trương Việt Dũng, Chánh Văn phòng UBND TP.Hà Nội

9. Ông Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội

10. Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch TP.Hà Nội

11. Bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế TP.Hà Nội

12. Bà Ngô Minh Hoàng, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.Hà Nội

13. Ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở VH-TT TP.Hà Nội

14. Bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.Hà Nội

15. Ông Nguyễn Xuân Lưu, Giám đốc Sở Tài chính TP.Hà Nội

16. Ông Võ Nguyên Phong, Giám đốc Sở Xây dựng TP.Hà Nội

17. Ông Lê Anh Quân, Giám đốc Sở KH-ĐT TP.Hà Nội

18. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Sở KH-CN TP.Hà Nội

19. Ông Nguyễn Phi Thường, Giám đốc Sở GTVT TP.Hà Nội

20. Ông Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội

21. Ông Ngô Anh Tuấn, Giám đốc Sở Tư pháp TP.Hà Nội

Theo chương trình kỳ họp thứ 14, HĐND TP.Hà Nội khóa XVI, sáng mai 6.12, HĐND thành phố sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với 21 chức danh nêu trên.

Sau khi công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm, cùng ngày, nghị quyết xác nhận đối với những người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu sẽ được HĐND thành phố biểu quyết thông qua.

Trước đó, trong phát biểu khai mạc sáng 5.12, Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, căn cứ các nghị quyết của Quốc hội và hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND thành phố đã ban hành kế hoạch và triển khai các bước đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định.

Trên cơ sở báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm đã gửi đến từng đại biểu HĐND thành phố; qua ý kiến, kiến nghị của cử tri và thực tiễn theo dõi, giám sát, các vị đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, đánh giá công tâm, khách quan, chính xác trong ghi phiếu đối với các chức danh do HĐND thành phố bầu theo quy định.

Đối với hoạt động lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 96 của Quốc Hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị các đại biểu đánh giá công tâm, khách quan và chính xác trong ghi phiếu tín nhiệm đối với từng chức danh.

"Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ tiếp tục là một trong những thành công để giúp cho hoạt động của bộ máy nhà nước có những bước phát triển mới, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị thành phố có đầy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ", ông Dũng nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.