Danh sách đội tuyển Việt Nam: HLV Troussier giữ Công Phượng, Quang Hải, gọi nhiều cầu thủ mới

02/06/2023 10:39 GMT+7

Trong danh sách triệu tập đội tuyển Việt Nam cho 2 trận giao hữu trong tháng 6, đáng chú ý có sự hiện diện của những cầu thủ mới mẻ đang có phong độ cao tại V-League 2023.

Danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận giao hữu gặp Hồng Kông (15.6) và Syria (20.6) đã được công bố vào hôm nay (2.6).

Đáng chú ý, HLV Philippe Troussier tiếp tục tin tưởng đa số gương mặt cũ từng dự AFF Cup 2022, trong đó có những cầu thủ ít được thi đấu trong thời gian qua như Quang Hải, Công Phượng.

Những trụ cột đội tuyển Việt Nam được ông Troussier triệu tập trở lại, bao gồm các thủ môn Văn Lâm, Nguyên Mạnh, các hậu vệ Tiến Dũng, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Thanh Bình, Việt Anh, Hồng Duy, Văn Thanh, Tấn Tài, Văn Hậu, Thành Chung, các tiền vệ Hoàng Đức, Hải Huy, Quang Hải, Ngọc Quang cùng nhóm tiền đạo với Tuấn Hải, Tiến Linh, Công Phượng, Văn Toàn.

Nhiều sao trẻ có mặt trong danh sách ĐT Việt Nam đá giao hữu với Syria, Hồng Kông

Bên cạnh dàn cầu thủ quen mặt, nhà cầm quân người Pháp gây bất ngờ với những gương mặt mới mẻ so với giai đoạn HLV Park Hang-seo còn nắm quyền. Đó là trường hợp của Đình Triệu, Việt Hưng (CLB Hải Phòng), Tiến Anh, Mạnh Dũng (CLB Viettel), Thành Long, Ti Phông (CLB Thanh Hóa), Văn Đức (CLB Hà Tĩnh), Trọng Long (CLB Công an Hà Nội), Minh Toàn (CLB Bình Dương). Một số cầu thủ từng được ông Park cho thử sức như Xuân Mạnh (SLNA), Adriano Schmidt (CLB Bình Định) cũng góp mặt. 

Danh sách đội tuyển Việt Nam: HLV Troussier giữ Công Phượng, Quang Hải, gọi nhiều cầu thủ mới - Ảnh 1.

Danh sách đội tuyển Việt Nam: HLV Troussier giữ Công Phượng, Quang Hải, gọi nhiều cầu thủ mới - Ảnh 1.

Danh sách đội tuyển Việt Nam: HLV Troussier giữ Công Phượng, Quang Hải, gọi nhiều cầu thủ mới - Ảnh 2.

Đội tuyển Việt Nam hứa hẹn có những trận giao hữu bổ ích

VFF

Đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ hội quân trở lại vào ngày 7.6, sau khi kết thúc vòng 11 V-League 2023. Trong thời gian diễn ra các trận đấu tại V-League, HLV Troussier và các cộng sự đã chia nhau tới các sân để theo dõi phong độ của các tuyển thủ cũng như tìm kiếm những nhân tố mới để triệu tập vào danh sách tập trung của đội tuyển.

Khác với đợt hội quân hồi tháng 3 vừa qua chỉ mang ý nghĩa giúp các cầu thủ khởi động và làm quen với ý tưởng mới trong lối chơi của tân HLV trưởng người Pháp, ở đợt tập trung này đội tuyển sẽ tham dự 2 trận đấu giao hữu quốc tế, lần lượt gặp đội Hồng Kông vào ngày 15.6 tại sân Lạch Tray- Hải Phòng và gặp đội Syria ngày 20.6 tại sân Thiên Trường (Nam Định). Chính vì vậy, bên cạnh việc ưu tiên cho những gương mặt dày dạn kinh nghiệm và đang thể hiện phong độ tốt tại V-League, HLV Philippe Troussier cũng mở rộng danh sách để trao cơ hội cho các nhân tố mới, trong đó đáng chú ý là sự góp mặt của tiền vệ Thành Long đang chơi rất thăng hoa trong màu áo Đông Á Thanh Hóa, hay như Văn Đức của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - cầu thủ người Mường được biết đến với lối chơi đa năng và sở hữu nền tảng thể lực sung mãn.

Bên cạnh đó, nhân dịp FIFA Days, HLV Philippe Troussier cũng đề nghị triệu tập 3 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài trở về tham gia đội tuyển, đó là Nguyễn Quang Hải (CLB Pau, Pháp), Nguyễn Văn Toàn (CLB Seoul E-Land, Hàn Quốc) và Nguyễn Công Phượng (CLB Yokohama, Nhật Bản). Tuy vậy, ở đợt tập trung này đội tuyển cũng có một số sự vắng mặt đáng tiếc là tiền vệ Đỗ Hùng Dũng (mới trải qua phẫu thuật ruột thừa), Phan Văn Đức (chấn thương), Nguyễn Văn Quyết (nghỉ thi đấu do đang chịu án treo giò)… Ngoài ra, khán giả hâm mộ cũng sẽ được chứng kiến sự trở lại của những tên từng góp mặt trong đội hình U.23 Việt Nam trước đây như Tiến Anh, Ti Phông, Việt Hưng… Một cái tên thu hút sự chú ý khác đó là Schmidt Adriano. Trung vệ Việt kiều này có tên Việt Nam là Bùi Đức Duy, từng được triệu tập vào ĐTQG lần đầu tiên hồi tháng 3.2022 nhưng chưa có nhiều cơ hội để thể hiện.

Andrej Nguyễn - tiền vệ Việt kiều Cộng hòa Séc được gọi lên U.23 Việt Nam là ai?

 Theo kế hoạch, đội Việt Nam sẽ hội quân trở lại bắt đầu từ ngày 5.6 tới. Tuy nhiên, do nhiều cầu thủ vẫn vướng lịch thi đấu tại vòng 11 V-League, nên phải đến ngày 7.6, HLV Philippe Troussier mới có trong tay đầy đủ lực lượng.

Công Phượng và Văn Toàn dự kiến về nước vào ngày 12.5 còn Quang Hải sẽ sớm hơn. 

Theo lịch năm 2023, ngoài các trận giao hữu quốc tế dịp FIFA Days tháng 6, 9 và 10, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu hai trận tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 và Asian Cup 2023, lần lượt vào ngày 13.11 và 21.11. Đối thủ của đội tuyển Việt Nam sẽ được xác định sau khi có kết quả bốc thăm vào tháng 7 tới.

Trước đó, đội tuyển Việt Nam được xác định cùng bảng Nhật Bản, Iraq và Indonesia ở vòng bảng Asian Cup 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.