Đạo diễn 9X đứng sau MV triệu view của Binz, Karik là ai?

12/07/2023 20:53 GMT+7

Trước khi là đạo diễn loạt MV đình đám của Binz hay Karik, Thóc từng trải qua quãng thời gian khó khăn khi phải bán xe, vay tiền để theo đuổi đam mê.

Đạo diễn 9X đứng sau MV triệu view của Binz, Karik là ai? - Ảnh 1.

Thóc nói từng có người đồn anh khó tính, đòi cát sê cao khi làm nghề

BTC

Thóc tên thật là Phạm Thanh Lợi, sinh năm 1995. Dù còn khá trẻ song anh đã có nhiều thành tựu đáng tự hào. Tạo được tiếng vang từ Don’t waste my time, giờ đây Thóc đã là đạo diễn đứng sau loạt MV triệu view như Big Citiboi (Binz), Beautiful monster (Soobin Hoàng Sơn), Có chơi có chịu (Karik), Mở mắt (Lil Wuyn ft Đen)...

Đối với Thóc, thành công đó có một phần may mắn, song quan trọng nhất vẫn là sự nỗ lực của bản thân. Nam đạo diễn bày tỏ: “Nếu không kiên trì theo đuổi cuộc chơi, không dám “liều” bán xe, vay tiền để đầu tư vào Don’t waste my time hồi năm 2018 thì làm sao các nghệ sĩ lớn có cái nhìn tốt, tin tưởng vào năng lực của tôi".

Đạo diễn 9X đứng sau MV triệu view của Binz, Karik là ai? - Ảnh 2.

Thóc hợp tác với Karik trong MV Có chơi có chịu

NVCC

Thóc tâm sự vì được làm việc chung với nhiều gương mặt nổi tiếng như Binz, Soobin Hoàng Sơn, Karik… nên có người đồn anh khó tính và đòi cát sê cao. Nói về thông tin này, nam đạo diễn sinh năm 1995 thẳng thắn: “Tôi nghĩ để đạt được sự tiệm cận với thế giới thì mình cần có đủ kinh phí. Mình không thể dùng số tiền quá thấp mà mong đạt trình quốc tế. Mọi người trong ê kíp khi đi làm khá cực và nên nhận một số tiền phù hợp. Nghệ sĩ khi muốn có một sản phẩm riêng biệt thì họ nên đầu tư một số tiền cao”.

Theo chia sẻ của Thóc, anh và ê kíp chưa hề sinh lời được từ những gì mình đã làm. Dù vậy, nam đạo diễn vẫn chấp nhận thực hiện các dự án vì muốn có thêm những bài học trong hành trình làm nghề, từ đó hoàn thiện mình hơn.

Đạo diễn 9X đứng sau MV triệu view của Binz, Karik là ai? - Ảnh 3.

Ngoài sự may mắn, Thóc cho rằng sự kiên trì là yếu tố giúp anh có được thành công như hiện tại

BTC

“Bây giờ những sản phẩm trả vài chục triệu hay vài tỉ tôi cũng đã làm rồi. Giá nào tôi cũng làm miễn nó là thứ phải phù hợp với mình. Chứ nếu không phải sở trường thì dù có tiền cao tôi cũng không nhận”, anh thẳng thắn.

Nói về trường hợp thỏa hiệp với bản thân, làm một sản phẩm chất lượng không tốt vì chuyện kinh phí, Thóc nói anh luôn cân bằng giữa hai yếu tố này. Đạo diễn 9X bày tỏ: “Những thứ tôi thấy đáng được đầu tư, tôi sẽ luôn hết lòng. Những thứ mà mang tính chất thương mại, tôi vẫn hết lòng nhưng vẫn đề cao tính win-win. Bởi vì đi theo tôi không chỉ là đời sống của tôi mà còn là đời sống của ê kíp. Tôi muốn nhiều thì ê kíp của tôi khổ. Khách hàng cần như thế nào, tôi chu cấp vừa đúng cái đó thì ai cũng vui”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.