Đạo diễn 'Cha cõng con' làm phim về nạn ấu dâm

05/12/2017 06:11 GMT+7

Sau khi vừa đoạt giải Bông sen bạc tại LHP VN 20 với phim truyện nhựa Cha cõng con, đạo diễn Lương Đình Dũng đã bắt tay vào thực hiện bộ phim độc lập về nạn ấu dâm, chuyển thể từ tiểu thuyết 578 của anh, với kinh phí dự kiến 60 tỉ đồng.

Phim kể về cuộc sống rày đây mai đó của hai cha con người lái xe container. Một ngày nọ người cha hay tin con gái bị trầm cảm nặng, và ông đau đớn khi biết cô bé bị xâm hại. Người cha quyết định bước vào hành trình tìm kiếm kẻ xâm hại, đối đầu với thế lực đen tối đứng sau thủ phạm...
“Phim thuộc thể loại tâm lý nhưng cũng đậm chất hành động, phải huy động gần 40 xe container để tạo hình; sẽ có cảnh cháy nổ, sử dụng trực thăng và gần 600 diễn viên ở các vùng từ Hà Nội, Yên Bái, Sơn La, TP.HCM. Thời gian quay phim là 3 tháng, với ê kíp của cả VN, Hàn Quốc và Mỹ”, đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết. Hiện phim đã kêu gọi đầu tư được gần 30 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.