Đào móng xây nhà, phát hiện ngôi mộ trong quan ngoài quách

Khánh Hoan
Khánh Hoan
27/02/2023 15:43 GMT+7

Một gia đình ở Nghệ An khi đào móng xây nhà đã phát hiện ngôi mộ lạ được táng theo hình thức trong quan ngoài quách.

Ngày 27.2, ông Bùi Minh Thông, Chủ tịch UBND xã Hùng Tiến (H.Nam Đàn, Nghệ An), cho biết người dân trên địa bàn xã này vừa phát hiện một ngôi mộ được táng theo hình thức trong quan ngoài quách.

Trước đó, ngày 25.2, gia đình ông Lê Văn Châu (62 tuổi, ngụ xóm Bố Ân, xã Hùng Tiến) thuê máy múc đến đào móng xây nhà cho con trai trong khu vườn của gia đình.

Phát hiện ngôi mộ trong quan ngoài quách khi đào móng nhà - Ảnh 1.

Quan tài còn nguyên vẹn sau khi đập vỡ phần quách bên ngoài

VIỆT CƯỜNG-NTV

Khi máy xúc bóc hết lớp đất màu phía trên, cách mặt đất khoảng 1m thì bất ngờ phát hiện ngôi mộ giữa vườn. Bên trên và xung quanh quan tài không phát hiện có bia đá.

Đây là ngôi mộ được chôn cất theo kiểu trong quan ngoài quách. Quách bao bọc bên ngoài quan tài dài hơn 2m, khá nặng trông như một khối đá. Do chiếc quách lớn và nặng nên người dân đã đập vỡ vỏ quách để di chuyển quan tài.

Sau khi đập vỡ quách, bên trong lộ ra một chiếc quan tài. Phía trên quan tài được sơn màu đỏ, gỗ vẫn còn nguyên vẹn. Theo những người chứng kiến, quan tài làm bằng gỗ dâu, ván trên dưới và hai bên đều dày khoảng 10cm. Một đầu quan tài có khắc chữ Hán. Người dân phải huy động 6 người mới khiêng được quan tài lên.

Khi phá vỡ quách, bên trong có mùi lạ bốc lên giống như mùi nhựa thông.

Gia đình ông Lê Văn Châu sau đó đã cho di chuyển quan tài ra nghĩa trang cách nhà khoảng 500m để chôn cất.

Ông Bùi Minh Thông, Chủ tịch UBND xã Hùng Tiến, cho biết hiện chưa xác định được ngôi mộ này của ai, thuộc dòng họ nào. Người dân địa phương cho rằng ngôi mộ có tuổi đời khoảng hơn 100 năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.