Đất 'hoa vàng trên cỏ xanh' khai mạc đường hoa xuân Giáp Thìn 2024

02/02/2024 07:59 GMT+7

Tối 1.2, UBND TP.Tuy Hòa (Phú Yên) tổ chức khai mạc đường hoa xuân Giáp Thìn 2024 tại công viên Thanh thiếu niên TP.Tuy Hòa (Phú Yên).

Đường hoa xuân tại TP.Tuy Hòa năm nay mang chủ đề Tết dân tộc, lấy lấy hình ảnh rồng làm ý tưởng thiết kế với mong muốn linh vật rồng mang tài vận, niềm vui, hạnh phúc và sức khỏe cho nhân dân.

Đất 'hoa vàng trên cỏ xanh' khai mạc đường hoa xuân Giáp Thìn 2024- Ảnh 1.

Linh vật rồng tại đại cảnh Hội long vân

NGÂN TRẦN

Đất 'hoa vàng trên cỏ xanh' khai mạc đường hoa xuân Giáp Thìn 2024- Ảnh 2.

Linh vật rồng tại đại cảnh Lưỡng long chầu nguyệt

NGÂN TRẦN

Diện tích khuôn viên đường hoa khoảng 4.000 m2, chiều dài 250 m, sử dụng nhiều chất liệu thân thiện với môi trường, như: ốp mành, mây tre đan, các vật liệu thủ công truyền thống cùng khoảng 100 loại hoa, 65.000 giỏ hoa... Tổng kinh phí đầu tư đường hoa này khoảng 7,6 tỉ đồng.

Loài rồng: Sinh vật kỳ bí với hình tượng trái ngược trong văn hóa Đông - Tây

Khuôn viên đường hoa xuân Giáp Thìn tại TP.Tuy Hòa có bố cục gồm 3 khu vực đại cảnh: hội long vân (cổng đường Điện Biên Phủ), lưỡng long chầu nguyệt (cổng đường Hùng Vương) và trung tâm tọa sơn hướng hải.

3 tiểu cảnh gồm: thác hoa, múa rồng, biển xuân hồng long Nghinh Phong.

Đất 'hoa vàng trên cỏ xanh' khai mạc đường hoa xuân Giáp Thìn 2024- Ảnh 3.

Linh vật rồng tại đại cảnh 3 Tọa sơn hướng hải

NGÂN TRẦN

Đất 'hoa vàng trên cỏ xanh' khai mạc đường hoa xuân Giáp Thìn 2024- Ảnh 4.

Người dân địa phương hào hứng tham quan và check in tại đường hoa xuân ở TP.Tuy Hòa

NGÂN TRẦN

Trong đêm khai trương, đường hoa thu hút nhiều người dân tham quan và check in. Đây hứa hẹn sẽ là địa điểm vui chơi giải trí cho người dân TP.Tuy Hòa, du khách trong và ngoài tỉnh Phú Yên về tham quan, du lịch, trải nghiệm các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.