Dấu hiệu tội phạm trong vụ bắt giữ 108.782 sản phẩm thuốc lá điện tử

29/10/2023 21:51 GMT+7

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam xác định, trong vụ bắt giữ 108.782 sản phẩm thuốc lá điện tử tại Công ty TNHH khoa học kỹ thuật Vĩnh Phát, cơ quan chức năng phát hiện dấu hiệu tội phạm nên đã chuyển toàn bộ tang vật, hồ sơ sang Công an tỉnh Hà Nam đề nghị tiếp tục điều tra.

Trao đổi với Thanh Niên ngày 29.10, ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam, đã lý giải vì sao phải chuyển hồ sơ, tang vật và đề nghị Công an tỉnh Hà Nam tiếp tục điều tra trong vụ việc bắt giữ 108.782 sản phẩm thuốc lá điện tử tại Công ty TNHH khoa học kỹ thuật Vĩnh Phát, có địa chỉ tại Khu công nghiệp Châu Sơn, P.Lê Hồng Phong, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Dấu hiệu tội phạm trong vụ bắt giữ 108.782 sản phẩm thuốc lá điện tử - Ảnh 1.

Quản lý thị trường phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam bắt giữ 108.782 sản phẩm thuốc lá điện tử ở Công ty TNHH khoa học kỹ thuật Vĩnh Phát

H.P

Trước đó, ngày 5.10, Đội Quản lý thị trường số 3, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam phối hợp với Đội 2, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hà Nam đã kiểm  tra đột xuất trụ sở Công ty TNHH khoa học kỹ thuật Vĩnh Phát. Tại thời điểm này, cơ quan chức năng phát hiện công nhân công ty này đang đóng gói hàng hóa là thuốc lá điện tử. 

Ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Cụ thể, doanh nghiệp này có hành vi giả mạo nguồn gốc xuất xứ sản phẩm trước khi đưa hàng hóa ra tiêu thụ ngoài thị trường.

Qua xác minh của lực lượng quản lý thị trường tỉnh Hà Nam, Công ty TNHH khoa học kỹ thuật Vĩnh Phát đã nhập khẩu số lượng lớn sản phẩm thuốc lá điện tử từ Trung Quốc. Nhưng sau đó doanh nghiệp này đã cho công nhân tẩy bỏ nhãn mác, xuất xứ hàng hóa để đóng gói, dán tên một nhãn hiệu khác để đưa ra thị trường tiêu thụ. 

Trong vụ việc này, ngoài 108.782 sản phẩm thuốc lá điện tử, lực lượng quản quản lý thị trường còn bắt giữ gần 1,2 tấn vỏ hộp, 16 kg dung môi tẩy rửa, 2 máy hàn nhiệt, 1 máy đóng màng túi nilon, 10 kg giấy nhám, 100 kg túi nilon. Đây là những công cụ, nguyên liệu để doanh nghiệp thực hiện hành vi giả mạo nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Ngoài ra, tại thời điểm kiểm tra, bà Đào Thị Yến, Giám đốc Công ty TNHH khoa học kỹ thuật Vĩnh Phát, không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, tài liệu nào liên quan đến hoạt động đóng gói, làm ra hàng hóa là thuốc lá điện tử. 

"Đây là vụ việc bắt giữ số lượng sản phẩm thuốc lá điện tử lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Sau khi tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, tang vật về vụ việc, Công an tỉnh Hà Nam đang tiến hành điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật", ông Tuấn nói.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh


.




Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.