Dấu mốc 5 triệu

Đỗ Hùng
Đỗ Hùng
13/04/2023 04:13 GMT+7

Vào hôm qua, kênh YouTube Báo Thanh Niên vượt qua mốc 5 triệu người đăng ký, tiếp tục giữ vững vị trí kênh tin tức số 1 của một tờ báo tại VN.

Với hơn 5 triệu người đăng ký, trung bình mỗi năm YouTube Báo Thanh Niên thu hút 1,5 tỉ lượt xem, tức là cứ mỗi phút đi qua thì có khoảng 3.000 lượt xem.

Cùng với YouTube, video Báo Thanh Niên còn được phân phối trên website và ứng dụng do báo phát triển cũng như các nền tảng chia sẻ video khác, chẳng hạn Facebook... Số lượt xem, số người tiếp cận vì thế còn cao hơn rất nhiều.

Sự đầu tư mạnh mẽ vào video là một trong những nội dung quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số tại Báo Thanh Niên. Điều này đã được thể hiện trong thông điệp của Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn: "Chuyển đổi số là định hướng phát triển trọng tâm của Báo Thanh Niên. Trong đó, chúng tôi đầu tư mạnh mẽ vào sản xuất video để phát trên các hạ tầng công nghệ của mình cũng như trên YouTube và các nền tảng chia sẻ video, mạng xã hội khác. Bằng cách này, chúng tôi có thể cung cấp cho khán giả những kênh thông tin chính thống, được xử lý bằng nghiệp vụ báo chí chuyên nghiệp nên có độ tin cậy cao. Các nền tảng này cũng giúp Thanh Niên tiếp cận tới một đối tượng công chúng rộng lớn hơn, vượt qua các giới hạn về địa lý và thời gian".

Với lựa chọn ấy, Thanh Niên đã vượt qua một hành trình nhiều thách thức để có được chỗ đứng nổi bật trong kỷ nguyên số. Đấy chính là hành trình từ vị thế của một tờ báo truyền thống bước vào những nền tảng xuyên biên giới, cạnh tranh sòng phẳng với các nhà sáng tạo nội dung cá nhân và tổ chức. Đấy là hành trình đón lấy những cơ hội mà cuộc cách mạng công nghệ mang tới, trong đó chứng kiến sự tiến hóa không ngừng của phương pháp và quy trình, từ cách mà tin tức được tạo ra cho tới cách mà chúng được truyền tới công chúng. Đấy là hành trình liên tục học hỏi, đổi mới, không ngại dấn thân vào những địa hạt mới mẻ, làm báo với tâm thế của một nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng số, tương tác với những thế hệ công chúng trẻ và năng động, để phục vụ ngày một tốt hơn lớp công chúng mới với nhu cầu và thị hiếu ngày càng cao và đa dạng.

Lựa chọn này của Báo Thanh Niên phù hợp với chiến lược chuyển đổi số quốc gia, phương hướng do các cơ quan quản lý báo chí và Hội Nhà báo VN đề ra cũng như song hành với xu hướng chung của thế giới, khi mà số người xem video kỹ thuật số không ngừng tăng. Năm 2019, thống kê của công ty dữ liệu trực tuyến Insider Intelligence cho thấy có 2,78 tỉ người trên thế giới xem video kỹ thuật số trên mạng hoặc tải về. Con số này của năm 2023 được dự báo sẽ đạt 3,48 tỉ người, tức tương đương khoảng 44% dân số thế giới, và 3,64 tỉ vào năm 2025. Số người đăng ký các dịch vụ video OTT (dịch vụ cung cấp trực tiếp video cho khách hàng qua internet) cũng tăng nhanh không kém, với 1,5 tỉ người vào năm 2020 và dự báo sẽ vượt qua 2 tỉ vào năm 2024.

Cuộc cách mạng công nghệ vẫn tiếp diễn, với những thành tựu mới không ngừng được tạo ra và được cải tiến mỗi ngày. Công nghệ về trí thông minh nhân tạo, mà một trong những hiện thân cụ thể gần đây là ChatGPT, tạo ra nhiều cơ hội và cũng không ít thách thức cho báo chí và cho toàn xã hội. Vẫn với tinh thần sẵn sàng đổi mới, Báo Thanh Niên sẽ không ngừng tiếp nhận những công nghệ mới, chọn lọc và ứng dụng vào hoạt động, để thực hiện tốt hơn nữa cam kết của mình với công chúng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.