Đấu súng gần lãnh sự quán Mỹ ở Ả Rập Xê Út, 2 người thiệt mạng

29/06/2023 07:04 GMT+7

Một người đàn ông đấu súng với lực lượng an ninh Ả Rập Xê Út gần tòa nhà Lãnh sự quán Mỹ ở Jeddah, dẫn đến cái chết của tay súng và một bảo vệ.

Đấu súng gần lãnh sự quán Mỹ ở Ả Rập Xê Út, 2 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Bên ngoài Lãnh sự quán Mỹ ở Jeddah

CHỤP MÀN HÌNH ARAB NEWS

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết không có công dân Mỹ nào bị thương trong vụ việc xảy ra vào tối 28.6 tại Jeddah, thành phố lớn thứ hai Ả Rập Xê Út sau thủ đô Riyadh, theo Reuters.

"Một người ngồi trong ô tô dừng lại gần tòa nhà Lãnh sự quán Mỹ ở Jeddah và xuống xe với khẩu súng trên tay nên lực lượng an ninh đã chủ động xử lý anh ta theo luật, và vụ đấu súng khiến anh ta thiệt mạng", người phát ngôn của cảnh sát vùng Makkah cho biết.

Hãng thông tấn nhà nước SPA của Ả Rập Xê Út đưa tin một nhân viên người Nepal trong đội bảo vệ riêng của lãnh sự quán Mỹ đã bị thương và sau đó tử vong.

Việc điều tra đang được tiến hành. "Đại sứ quán và Lãnh sự quán Mỹ sẽ tiếp tục giữ liên lạc với lực lượng chức năng Ả Rập Xê Út trong quá trình họ điều tra vụ việc", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một tuyên bố.

Vụ tấn công xảy ra giữa lúc Ả Rập Xê Út chào đón khoảng 1,8 triệu tín đồ Hồi giáo tham gia cuộc hành hương (hajj) hằng năm tại thánh địa Mecca, cách Jeddah khoảng 70 km.

Lãnh sự quán Mỹ tại Jeddah, thành phố bên bờ biển Đỏ, đã bị nhắm mục tiêu nhiều lần trong những năm gần đây. Năm 2016, một kẻ đánh bom liều chết đã thiệt mạng và hai người bị thương khi kẻ mang bom kích nổ thiết bị gần tòa nhà lãnh sự quán, ngay vào ngày quốc khánh Mỹ (4.7), theo AFP.

Vào năm 2004, năm người đã xông vào lãnh sự quán mang theo bom và súng, giết chết bốn nhân viên an ninh Ả Rập Xê Út bên ngoài và năm nhân viên địa phương bên trong. Ba trong số những kẻ tấn công đã bị tiêu diệt tại chỗ và hai người bị bắt.

Vụ tấn công năm 2004 ở Jeddah diễn ra sau các vụ đánh bom và nổ súng chết người khác nhằm vào nơi sinh sống của người nước ngoài, nhằm vào người phương Tây làm việc tại vương quốc vùng Vịnh, cũng như các mục tiêu khác vốn là một phần trong chiến dịch của al Qaeda nhằm lật đổ gia tộc Al Saud cầm quyền.

Jeddah gần đây đã trở thành trung tâm cho các hoạt động ngoại giao của Washington khi Mỹ và Ả Rập Xê Út cùng nhau làm trung gian hòa giải giữa các tướng lĩnh đứng ở hai bên chiến tuyến trong xung đột quân sự ở Sudan. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Jeddah hồi đầu tháng 6 và gặp Thái tử Mohammed bin Salman.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.