Đầu tư công viên tượng đài, nhà lưu niệm Võ Thị Sáu hơn 440 tỉ đồng

Nguyễn Long
Nguyễn Long
12/07/2023 21:45 GMT+7

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề xuất đầu tư dự án công viên tượng đài, nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu với tổng mức đầu tư hơn 440 tỉ đồng.

Ngày 12.7, tại kỳ họp lần thứ 14 HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VII, ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án công viên tượng đài, nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ (AHLS) Võ Thị Sáu ở TT.Đất Đỏ, H.Đất Đỏ.

Đầu tư công viên tượng đài, nhà lưu niệm AHLS Võ Thị Sáu hơn 440 tỉ đồng   - Ảnh 1.

Công viên Võ Thị Sáu sẽ được đầu tư trong giai đoạn 2024 - 2027

NGUYỄN LONG

Theo đó, tổng mức đầu tư của dự án hơn 440 tỉ đồng, riêng chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là gần 355 tỉ đồng.

Nhà lưu niệm AHLS Võ Thị Sáu sẽ được giữ nguyên hiện trạng, xây mới sân hành lễ diện tích gần 1.200 m2, 1 nhà nghỉ chân, bán hàng lưu niệm kết hợp nhà vệ sinh, 1 nhà đặt lễ cúng, bãi đậu xe… Cải tạo phòng họp tầng trệt đền thờ thành phòng khánh tiết, trồng mới thảm cỏ, cây xanh bóng mát khu vực mở rộng phía sau đền thờ.

Dự án được triển khai trong giai đoạn 2024 - 2027 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trên địa bàn và du khách gần xa đến tưởng nhớ, thăm viếng.

Cũng tại kỳ họp, ông Lê Ngọc Khánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã trình bày các tờ trình về tài chính, ngân sách, đất đai, xây dựng.

Tại tờ trình về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn (giai đoạn 2021 - 2025), UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu điều chỉnh tổng nguồn vốn đầu tư phát triển trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 là gần 76 tỉ đồng, không thay đổi.

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh, trong đó bổ sung dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn 2021 - 2025 là hơn 1.400 tỉ đồng, dự phòng sau điều chỉnh là hơn 2.009 tỉ đồng.

Số vốn này để dự phòng cho các dự án tăng tổng mức đầu tư, bổ sung vốn để khởi công mới 3 dự án giao thông kết nối cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, nâng cấp mở rộng đường Hội Bài-Phước Tân, đoạn từ quốc lộ 51 đến đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.