Đề nghị công nhận Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt là di tích cấp quốc gia

06/05/2009 10:24 GMT+7

(TNO) UBND tỉnh Lâm Đồng vừa gửi tờ trình đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị xem xét xếp hạng Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt là di tích cấp quốc gia.

Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt (tên gọi khác: Trung tâm giáo huấn thiếu nhi Đà Lạt) do chính quyền Mỹ ngụy lập từ năm 1971-1973 trên một triền đồi thuộc phường 9, Đà Lạt (cách hồ Than Thở 800m). Đây là nơi giam giữ các chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi đã từng dũng cảm tham gia phong trào cách mạng chống Mỹ cứu nước trên khắp chiến trường miền Nam. Tại đây đã liên tục diễn ra phong trào đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi chống lại chính sách mị dân và đàn áp man rợ của Mỹ ngụy, buộc chúng phải giải tán nhà lao vào cuối năm 1973.

Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt là di tích lịch sử có ý nghĩa quan trọng trong công tác nghiên cứu, tìm hiểu lịch sử, tham quan du lịch và giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ nói chung và thế hệ trẻ nói riêng.

Tin, ảnh: Gia Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.