Để tăng cơ hội trúng tuyển khi biết kết quả thi đánh giá năng lực

Hà Ánh
Hà Ánh
04/04/2023 08:33 GMT+7

Hôm nay (4.4), ĐH Quốc gia TP.HCM công bố kết quả kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1. Một ngày sau đó, cổng trực tuyến của ĐH này tiếp tục mở ra để thí sinh đăng ký dự thi đợt 2 đồng thời đăng ký xét tuyển vào các trường.

Khi biết điểm kỳ thi này, thí sinh (TS) cần làm những gì để hoàn tất việc xét tuyển?

TRƯỜNG HỢP NÀO THÍ SINH NÊN THI ĐỢT 2

Theo tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM), sáng nay (4.4) Hội đồng thi kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH này sẽ họp chuẩn bị phương án công bố kết quả đợt 1. Dự kiến chiều nay sẽ chính thức công bố kết quả thi và TS tra cứu kết quả bài thi của mình bằng tài khoản cá nhân được sử dụng khi đăng ký dự thi. Sau khi biết điểm thi, TS có thể quyết định việc chỉ thi 1 đợt hoặc tham dự thêm đợt 2 kỳ thi để lấy kết quả cao hơn phục vụ xét tuyển. Cổng tiếp nhận đăng ký dự thi đợt 2 sẽ mở từ ngày 5 - 28.4.

Để tăng cơ hội trúng tuyển khi biết kết quả thi đánh giá năng lực - Ảnh 1.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM đợt 1 ngày 26.3

NHẬT THỊNH

Tuy nhiên, theo tiến sĩ Chính, có 2 trường hợp TS nên cân nhắc tham dự đợt 2 kỳ thi này. Thứ nhất là những TS chưa thi đợt 1, mong muốn dự thi để xét tuyển vào các trường bằng phương thức này. Thứ 2 là những trường hợp đã dự thi nhưng ở đợt 1 chưa thể hiện hết khả năng làm bài của mình và có thể cải thiện điểm ở đợt thi tới. Ngược lại, tiến sĩ Chính cũng nêu ra 2 trường hợp không cần thiết tham dự đợt 2. Đó là những TS mong muốn xét tuyển vào trường chỉ xét tuyển điểm đợt 1 kỳ thi; kết quả thi của bản thân đã phù hợp so với điểm chuẩn năm trước của ngành, trường mong muốn xét tuyển vào.

Nhưng tiến sĩ Chính cũng nhấn mạnh: "Thống kê kết quả thi các năm trước cho thấy, năng lực của TS không thay đổi nhiều sau một thời gian ngắn. Trong đó, có trường hợp cải thiện điểm thi nhưng có cả trường hợp bị giảm điểm sau lần thi thứ 2. Nhưng trên bình diện chung, điểm của TS dự thi cả 2 đợt gần như bằng nhau".

Đồng quan điểm này, tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cũng cho rằng những TS chưa thi đợt 1 cũng nên tham gia đợt 2 để tăng cơ hội xét tuyển vào các trường ĐH. Kết quả kỳ thi này hiện đang được nhiều trường sử dụng để xét tuyển trong năm nay.

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM SAU KHI BIẾT KẾT QUẢ THI

Khi biết kết quả thi, tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính lưu ý TS cần tiếp tục thực hiện các bước của quy trình đăng ký xét tuyển theo 2 cách. Trong đó, TS có thể đăng ký trên hệ thống xét tuyển chung của ĐH Quốc gia TP.HCM từ ngày 5 - 28.4. Cổng xét tuyển này chỉ mở một đợt duy nhất, TS dù dự thi đợt 1 hay đợt 2 cũng cần chú ý tham gia đăng ký để tránh tình trạng chỉ dự thi nhưng không xét tuyển.

Năm 2022, trong số 82 đơn vị sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển có 1.266 ngành của 49 trường ĐH, CĐ có sử dụng cổng đăng ký chung của ĐH Quốc gia TP.HCM. TS đăng ký xét tuyển trên cổng này không giới hạn số lượng nguyện vọng. Tuy nhiên, các nguyện vọng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp và chỉ được xác định đủ điều kiện trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất.

Cách thứ 2, theo tiến sĩ Chính, với các đơn vị không tham gia hệ thống đăng ký xét tuyển trực tuyến chung của ĐH Quốc gia TP.HCM, TS cần xem thông tin xét tuyển cụ thể của từng trường. Các trường ngoài ĐH Quốc gia TP.HCM khi xét tuyển kết quả này có những quy định khác nhau.

Gần 90 đơn vị sử dụng kết quả kỳ thi

ĐH Quốc gia TP.HCM công bố danh sách gần 90 đơn vị dự kiến sử dụng điểm kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển năm nay. So với năm ngoái, số lượng trường ĐH và CĐ tham gia xét tuyển mới tăng khoảng 10 đơn vị. Tuy nhiên, TS cũng cần lưu ý một số đơn vị các năm trước xét tuyển kỳ thi này nhưng năm nay sử dụng kỳ thi riêng của trường mình như: Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, Trường ĐH Sài Gòn…

Tiến sĩ Bùi Quang Hùng, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, cho biết trường đang nhận hồ sơ xét tuyển TS dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực, chỉ nhận hồ sơ một đợt đến hết ngày 28.4. Tuy nhiên, trường chỉ xét điểm của TS dự thi ở đợt 1 và nhận hồ sơ trên cổng tuyển sinh riêng của trường. "Trường không đưa ra điểm sàn tối thiểu nhận hồ sơ theo phương thức này nhưng đã công bố điểm chuẩn 3 năm gần nhất để TS tham khảo, cân nhắc khi đăng ký vào các ngành".

Để tăng cơ hội trúng tuyển khi biết kết quả thi đánh giá năng lực - Ảnh 3.

Hôm nay (4.4), những thí sinh thi đánh giá năng lực đợt 1 sẽ biết kết quả thi

NHẬT THỊNH

Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính - Marketing, cũng cho biết trường sẽ nhận hồ sơ xét tuyển phương thức này vào giữa tháng 4. TS đăng ký xét tuyển vào trường bằng điểm kỳ thi này cần đăng ký trên cả 2 cổng trực tuyến của trường và hệ thống xét tuyển chung của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho biết năm nay trường dành từ 40 - 60% tổng chỉ tiêu xét điểm bài thi năng lực. Lưu ý với TS khi xét điểm bài thi này, tiến sĩ Hạ cho hay TS chỉ tập trung đăng ký các ngành "hot". Điều này dẫn đến tình trạng sức cạnh tranh và điểm chuẩn chênh lệch rất nhiều giữa các ngành. "Do đó, để tăng cơ hội trúng tuyển, TS có thể đăng ký thêm nguyện vọng ở những ngành gần nhau, ví dụ trong nhóm ngành ngôn ngữ nước ngoài có thể tham khảo các ngành ngôn ngữ khác ngoài ngôn ngữ Anh", Phó hiệu trưởng này khuyên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.