Đêm giao thừa, công nhân vệ sinh môi trường Đà Nẵng chỉ mong 'về nhà sớm'

Huy Đạt
Huy Đạt
09/02/2024 22:05 GMT+7

Lẫn giữa dòng người tấp nập du xuân, đón giao thừa là những nữ công nhân vệ sinh môi trường miệt mài quét dọn phố phường, chợ hoa… Họ chỉ mong được 'về nhà sớm, được đón giao thừa cùng gia đình'.

Đêm 9.2 (30 tết), lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng chia ra nhiều đoàn công tác đi thăm, chúc tết và động viên các lực lượng thực hiện nhiệm vụ xuyên Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tại chợ hoa tết Đà Nẵng, đoàn công tác do ông Lê Quang Nam, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đến thăm và lì xì cho 100 công nhân môi trường dọn dẹp, vệ sinh khu vực này.

Đêm giao thừa, công nhân vệ sinh môi trường Đà Nẵng chỉ mong 'về nhà sớm'- Ảnh 1.

Công nhân vệ sinh nỗ lực dọn dẹp tại chợ hoa tết Đà Nẵng trong đêm giao thừa

HUY ĐẠT

Tại đây, các công nhân đang khẩn trương dọn dẹp chợ hoa để khu vực cung thể thao Tiên Sơn được sạch đẹp trước giờ giao thừa. Tất bật quét dọn, bà Đàm Thị Thanh Nga (54 tuổi, trú P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) công nhân môi trường, cho biết trong 23 năm làm nghề, hiếm khi bà được đón giao thừa cùng gia đình.

"Khi xong việc thì thường đồng hồ cũng đã điểm qua năm mới. Có năm dọn dẹp chợ hoa, quét dọn đường phố đến 4 - 5 giờ sáng mới về", bà Nga kể.

Đêm giao thừa, công nhân vệ sinh môi trường Đà Nẵng chỉ mong 'về nhà sớm'- Ảnh 2.

Nữ công nhân vệ sinh chỉ mong xong việc sớm để kịp về nhà đón giao thừa cùng gia đình

HUY ĐẠT

Năm nay, người bán hoa trả mặt bằng sớm nên bà Nga cùng các đồng nghiệp khẩn trương dọn dẹp. "Tôi mong được về nhà trước giao thừa một năm, tôi đã hứa với các con năm nay sẽ đón giao thừa cùng với gia đình", bà Nga nói.

Ông Nguyễn Đăng Huy, Phó tổng giám đốc Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng, cho biết năm nay công ty huy động khoảng 100 công nhân để vệ sinh chợ hoa tết. Số lượng công nhân tham gia dọn chợ hoa tăng hơn so với mọi năm để khẩn trương dọn dẹp xong trước giao thừa. Trước đó, xuyên suốt thời gian chợ hoa hoạt động, công nhân phục vụ 24/24.

"Năm nay, dự kiến khoảng 21 giờ 30 đêm 30 tết sẽ hoàn thành việc vệ sinh, trả lại mặt bằng sạch sẽ. Công ty động viên công nhân bằng các phúc lợi, chi trả lương thưởng trước tết. Đêm giao thừa, chúng tôi lì xì, nấu ăn miễn phí cho công nhân để họ yên tâm làm việc", ông Huy thông tin.

Đêm giao thừa, công nhân vệ sinh môi trường Đà Nẵng chỉ mong 'về nhà sớm'- Ảnh 3.

Tất bật dọn dẹp môi trường trước giờ giao thừa

HUY ĐẠT

Tại buổi thăm, ông Lê Quang Nam, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho rằng kinh tế khó khăn đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của công nhân người lao động nói chung, và công nhân môi trường nói riêng. "Tuy nhiên, thành phố bằng mọi nguồn lực của mình vẫn cố gắng đảm bảo đời sống cho công nhân. Với những phần quà hôm nay, mong muốn các anh chị công nhân có động lực làm việc, đóng góp phần lớn vào môi trường xanh sạch đẹp của Đà Nẵng", ông Lê Quang Nam nhấn mạnh.

Đêm giao thừa, công nhân vệ sinh môi trường Đà Nẵng chỉ mong 'về nhà sớm'- Ảnh 4.

Ông Lê Quang Nam, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng thăm, chúc tết và tặng quà cho công nhân môi trường trong đêm giao thừa

HUY ĐẠT

Nỗ lực phục vụ người dân ngắm pháo hoa đêm giao thừa

Đêm giao thừa, tại TP.Đà Nẵng tổ chức 3 điểm bắn pháo hoa phục vụ người dân và du khách du xuân, trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Tại Q.Hải Châu bắn pháo hoa ở đường Bạch Đằng giao với Bình Minh 6; tại Q.Liên Chiểu phục vụ bắn pháo hoa ở khu đất đối diện về phía đông Trung tâm hành chính Q.Liên Chiểu; điểm bắn thứ 3 ở đầu đường phía tây trụ sở Ủy ban MTTQ VN H.Hòa Vang.

Chiều 9.2, tại các điểm tập kết pháo trên địa bàn Q.Liên Chiểu, ông Trần Phước Sơn, Phó chủ tịch Thường trực phụ trách HĐND TP.Đà Nẵng đã thăm, chúc tết và ghi nhận sự nỗ lực của các đơn vị, nhất là cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng đã trực tiếp chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác bắn pháo hoa giao thừa.

Đêm giao thừa, công nhân vệ sinh môi trường Đà Nẵng chỉ mong 'về nhà sớm'- Ảnh 5.

Đoàn công tác TP.Đà Nẵng kiểm tra "trận địa" pháo hoa đêm giao thừa tại H.Hòa Vang và Q.Liên Chiểu

HUY ĐẠT

Tại trận địa pháo hoa, ông Trần Phước Sơn yêu cầu cán bộ, chiến sĩ kiểm tra thật kỹ lưỡng các phương án, tránh để xảy ra sai sót trong quá trình bắn; phối hợp với các lực lượng giữ vững trật tự, phòng, chống cháy nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối để người dân thành phố, du khách tham quan thưởng thức màn bắn pháo hoa nghệ thuật và đẹp mắt.

Đêm giao thừa, công nhân vệ sinh môi trường Đà Nẵng chỉ mong 'về nhà sớm'- Ảnh 6.

Ông Trần Phước Sơn (thứ 3 từ phải sang), Phó chủ tịch Thường trực phụ trách HĐND TP.Đà Nẵng

HUY ĐẠT

Theo đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị về trận địa pháo, lực lượng bảo vệ, kỹ thuật, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đã được các đơn vị chuẩn bị cơ bản hoàn thành, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu cho lễ bắn pháo hoa giao thừa.

Thời gian bắn pháo hoa ở các điểm đều từ 0 giờ ngày 10.2, kéo dài trong 15 phút. Ở các điểm bắn, Bộ Chỉ huy Quân sự dùng 2.000 quả pháo tầm cao, 120 giàn tầm thấp. Phương pháp trình diễn pháo hoa nghệ thuật không nhạc nền và sử dụng hệ thống bắn FireOne và hệ thống bán tự động bắn pháo hoa L100S… tạo hiệu ứng ánh sáng độc đáo, phục vụ người dân chiêm ngưỡng pháo hoa, chào đón năm mới Giáp Thìn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.