Đem trí tuệ và nhiệt huyết đến với người dân vùng khó khăn

26/02/2024 17:22 GMT+7

Những công trình, phần việc của tuổi trẻ tỉnh Thanh Hóa trong Tháng Thanh niên năm 2024 sẽ tập trung thực hiện tại khu vực vùng khó - nơi người dân còn gặp nhiều khó khăn.

Chiều 26.2, tại xã Xuân Thịnh (H.Triệu Sơn, Thanh Hóa), Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024, với chủ đề "Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng".

Đem trí tuệ và nhiệt huyết đến với người dân vùng khó khăn- Ảnh 1.

Ông Lại Thế Nguyên, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa trao cờ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024

MINH HẢI

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lại Thế Nguyên, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, khẳng định: "Thanh niên tình nguyện, nhất là các phong trào tình nguyện trong Tháng Thanh niên là hình ảnh đẹp của thanh niên Thanh Hóa nói riêng, thanh niên Việt Nam nói chung. Do đó, sau lễ khởi động này, các cấp bộ, Đoàn cần tập trung tuyên truyền sâu rộng để tạo khí thế, và từng ĐVTN cần xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đem trí tuệ, bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ đến với vùng đồng bào còn gặp nhiều khó khăn, góp phần xây dựng quê hương, đất nước".

Anh Lê Văn Châu, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa, cho biết việc tổ chức Tháng Thanh niên nhằm khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên, tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trải qua 20 năm, kể từ khi chính thức lựa chọn tháng 3 hàng năm là Tháng Thanh niên, các cấp bộ Đoàn đã chủ động, sáng tạo, kiên trì phát động và tổ chức nhiều hoạt động thu hút ĐVTN tham gia.

Đem trí tuệ và nhiệt huyết đến với người dân vùng khó khăn- Ảnh 2.

Tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

MINH HẢI

"Tháng Thanh niên đã thực sự trở thành trường học thực tiễn phong phú, rộng lớn, môi trường xã hội lành mạnh để các bạn trẻ bùng cháy tinh thần tình nguyện, dấn thân, khát khao cống hiến, không ngại khó khăn gian khổ đến với các vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, đảm nhận thực hiện những khâu mới, việc khó" anh Lê Văn Châu cho hay.

Anh Châu cũng cho biết thêm, để thực hiện tốt các công trình, phần việc trong Tháng Thanh niên năm 2024, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tuyên truyền, phổ biến cho các cấp bộ Đoàn cơ sở, triển khai đến từng ĐVTN tích cực phát huy sức sáng tạo, tích cực tham gia các hoạt động chăm sóc, bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn mới…

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn Thanh Hóa cùng các nhà tài trợ đã Trao tặng 34 bản đồ "Tự hào một dải non sông" cho các xã, thị trấn trên địa bàn H.Triệu Sơn; Trao tặng 40 suất quà (mối suất 500.000 đồng) an sinh xã hội cho các gia đình cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao biển hỗ trợ xây dựng 3 bể bơi (mỗi bể giá trị 100 triệu đồng) phòng chống đuối nước cho các địa phương...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.