Đến thư viện 'chạy deadline', check-in với quyển sách khổng lồ

17/10/2023 11:16 GMT+7

Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM nằm trên đường Lý Tự Trọng, Q.1, TP.HCM, là địa điểm thu hút nhiều bạn trẻ đến đọc sách, học tập. Nơi này còn có những không gian "sống ảo" cực chất, cho ra đời nhiều bộ ảnh đẹp.

Bạn trẻ đến thư viện chụp ảnh cổ điển, check-in với quyển sách khổng lồ - Ảnh 1.

Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM tọa lạc tại 69 Lý Tự Trọng, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM

HUỲNH NHI

Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM là một trong những thư viện lâu đời nhất của Việt Nam. Đây là không gian yêu thích của nhiều thế hệ học sinh, sinh viên và người dân TP.HCM, hỗ trợ nhu cầu học tập, nâng cao dân trí với các đầu sách về văn học, lịch sử truyền thống - chính trị, kinh tế, sức khỏe và cuộc sống, ngoại ngữ... dồi dào. 

Bạn trẻ đến thư viện chụp ảnh cổ điển, check-in với quyển sách khổng lồ - Ảnh 2.

Phòng đọc sách là nơi học tập của nhiều bạn trẻ khi đến Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM

HUỲNH NHI

Sinh viên tại TP.HCM không còn xa lạ với nơi này bởi đây là điểm hẹn "chạy deadline" (hoàn thành của một công việc) lý tưởng với không gian học tập yên tĩnh, thoáng mát, trang bị bàn ghế, máy tính hỗ trợ và các loại sách giáo trình đa dạng từ nhiều chuyên ngành khác nhau. 

Thư viện hoạt động từ 7 giờ 30 đến 19 giờ hàng ngày (nghỉ thứ sáu), hầu như lúc nào bàn ghế học tập cũng kín chỗ. Nhiều bạn trẻ còn mang theo cơm hộp, nước uống để "cắm rễ" cả ngày ở đây. 

Bạn trẻ đến thư viện chụp ảnh cổ điển, check-in với quyển sách khổng lồ - Ảnh 3.

Sau giờ học miệt mài, nhiều người chọn nghỉ trưa, thư giãn bên ngoài thư viện

THANH TRÀ

Gần đây, nơi này thu hút bạn trẻ đến chụp ảnh với nhiều phong cách khác nhau. Bên ngoài khuôn viên có nhiều cây xanh, hồ nước đan xen, cộng với kiểu kiến trúc truyền thống xen lẫn hiện đại của tòa nhà thư viện đã cho ra đời nhiều bộ ảnh cực chất, chỉ cần đứng bên ngoài hành lang cũng đã có hình đẹp. 

Bạn trẻ đến thư viện 'chạy deadline', check-in với quyển sách khổng lồ - Ảnh 4.

Nhiều người chọn thư viện làm điểm chụp mới cho các bộ ảnh của mình

HUỲNH NHI

Chị Nguyễn Thị Phương (30 tuổi), ngụ tại đường Bến Vân Đồn, Q.4, TP.HCM, cho biết đang cùng bạn thực hiện bộ ảnh mang phong cách cổ điển nên chọn địa điểm Thư viện Tổng hợp TP.HCM để chụp. Cô gái cảm nhận kiến trúc thư viện mang hơi hướng hoài cổ nên khá ấn tượng. 

Bạn trẻ đến thư viện 'chạy deadline', check-in với quyển sách khổng lồ - Ảnh 5.

Tạo dáng ở một góc hành lang thư viện

HUỲNH NHI

"Do quy định hạn chế chụp ảnh nên mình không ghi hình được không gian đọc sách bên trong, chỉ dành khoảng 30 phút để di chuyển qua nhiều địa điểm tại hành lang, ghế đá, các lối đi, thảm cỏ bên ngoài. Nhưng nhìn chung cũng có nhiều kiểu ảnh đẹp", chị Phương chia sẻ.

Bạn trẻ đến thư viện chụp ảnh cổ điển, check-in với quyển sách khổng lồ - Ảnh 5.

Không gian trưng bày những tác phẩm, sưu tầm của nhà báo Trần Thanh Phương

HUỲNH NHI

Vào những dịp lễ tết, ngày kỷ niệm, Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM tổ chức các buổi giao lưu, triển lãm, giới thiệu sách thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia. Phòng trưng bày của thư viện là nơi bạn đọc có thể tìm thấy nhiều bộ sưu tập sách báo có giá trị. 

Khi ghé thăm góc trưng bày tư liệu của nhà báo Trần Thanh Phương, bạn trẻ có thể xem qua gần 20 chân dung, bút tích các nhà văn, nhà thơ Việt Nam, như: Ngô Tất Tố, Hoàng Cầm, Tế Hanh, Hàn Mặc Tử, Ma Văn Kháng, Tô Hoài, Tố Hữu... 

Bạn trẻ đến thư viện chụp ảnh cổ điển, check-in với quyển sách khổng lồ - Ảnh 6.

Di bút của nhà văn Ngô Tất Tố

HUỲNH NHI

Đặc biệt, cuốn sách độc bản khổng lồ Đất nước tôi được đặt tại giữa góc trưng bày với gần 1.000 trang, dài 1,2 m và rộng 0,8 m, bao gồm hàng ngàn bài báo được xuất bản từ năm 1975 - 2005, do nhà báo Trần Thanh Phương và bà Phan Thu Hương dày công sưu tầm.

Cuốn sách đã được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục "Quyển sưu tập các bài báo có kích thước lớn nhất Việt Nam". Bạn trẻ có thể đến khám phá một Việt Nam "thu nhỏ" qua những trang báo, vừa check-in với quyển sách độc đáo "có một không hai" này.

Bạn trẻ đến thư viện chụp ảnh cổ điển, check-in với quyển sách khổng lồ - Ảnh 7.

Bạn trẻ lật giở từng trang sách xem các bài báo hay, nhiều giá trị

HUỲNH NHI

Để vào Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM đọc sách và học tập, bạn trẻ cần đăng ký thẻ với mức phí 40.000 đồng/năm. Do là không gian học tập, đọc sách công cộng nên khi đến thư viện nên giữ trật tự, không đùa giỡn, chụp ảnh ồn ào ảnh hưởng đến người khác. Thư viện có bãi gửi xe máy ở góc giao đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Lê Thánh Tôn với giá 5.000 đồng/lượt. Nơi này cũng có căn tin phục vụ ăn trưa, nước giải khát khá tiện lợi cho những bạn có ý định học tập cả ngày.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.