Di dời khẩn cấp cư xá Thanh Đa

21/03/2014 03:00 GMT+7

Ngày 20.3, UBND Q.Bình Thạnh, TP.HCM tổ chức họp báo công bố việc di dời khẩn cấp 280 căn hộ, với 299 cá nhân, hộ gia đình sinh sống tại 2 lô chung cư cũ 4, 6 cư xá Thanh Đa do 2 lô chung cư đang nghiêng lún nghiêm trọng vượt quá giới hạn cho phép, có nguy cơ sụp đổ theo kết quả kiểm định của Công ty kiểm định xây dựng Sài Gòn.

Người dân sẽ được bố trí tái định cư tại chung cư 1.050 căn hộ (Q.Bình Thạnh), theo nguyên tắc diện tích căn hộ tái định cư tối thiểu tương đương với diện tích căn hộ cũ. Những trường hợp đang sử dụng nhà thuộc sở hữu nhà nước cũng sẽ được tiếp tục thuê nhà đối với căn hộ mới, với giá thuê bằng căn hộ cũ.

Trường hợp có nhu cầu mua căn hộ tái định cư sẽ xem xét giải quyết bán theo diện nhà thuộc sở hữu nhà nước đối với phần diện tích bằng diện tích căn hộ cũ. Nếu diện tích căn hộ mới lớn hơn, phần chênh lệch được bán theo giá thị trường.

Lãnh đạo UBND Q.Bình Thạnh cho biết, sẽ hỗ trợ mỗi hộ dân bị di dời 6 triệu đồng. Ngoài ra, các hộ chấp hành tốt chủ trương, chính sách, kế hoạch di dời và giao mặt bằng đúng thời hạn sẽ được hưởng chế độ ưu tiên trong việc lựa chọn căn hộ tái định cư và được thưởng tiền mặt 5 triệu đồng. Trường hợp không chịu di dời sẽ cưỡng chế. Thời gian di chuyển đến nơi tái định cư trước ngày 30.6.2014.

Hiện khu đất 2 lô chung cư cũ chưa có nhà đầu tư thực hiện dự án. TP giao cho UBND quận kêu gọi đầu tư, 3 năm sau dự án hoàn thành, người dân quay lại vẫn được chấp nhận.

Đình Sơn

 >> Di dời khẩn cấp hàng trăm hộ dân cư xá Thanh Đa do có nguy cơ sụp đổ
 >> Tháo dỡ khẩn cấp 2 lô cư xá Thanh Đa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.