Đi đóng phạt tại đồn CSGT, sẵn tiện trộm xe kiếm đủ tiền đóng phạt

07/05/2015 14:36 GMT+7

(TNO) Ngày 7.5, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Thạch Thảo (19 tuổi, quê H.Lâm Hà, trú tại phường 8, TP.Đà Lạt) về hành vi trộm cắp tài sản và Lê Hữu Hoàng Phúc (20 tuổi, trú TP.Đà Lạt) về hành vi chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

(TNO) Ngày 7.5, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Thạch Thảo (19 tuổi, quê H.Lâm Hà, trú tại phường 8, TP.Đà Lạt) về hành vi trộm cắp tài sản và Lê Hữu Hoàng Phúc (20 tuổi, trú TP.Đà Lạt) về hành vi chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Làm việc với CSGT xong ra trước trộm xe 1Thảo tại cơ quan điều tra Công an TP.Đà Lạt
Theo Công an TP.Đà Lạt, trước đó, vào chiều ngày 5.5, Thảo đến làm việc với Đội CSGT Công an TP.Đà Lạt để nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính về giao thông. Sau đó, do không đủ tiền đóng phạt nên Thảo ra về.
Ra đến hàng rào trước cổng trụ sở công an, Thảo thấy dựng nhiều xe gắn máy, trong đó có xe hiệu Yamaha Mio Ultimo của chị Bùi Thị Thanh Thủy (phường 9, TP.Đà Lạt) đang cắm chìa khóa ở cốp xe.
Thấy vậy, Thảo nảy sinh ý định trộm cắp xe này mang về bán lấy tiền đóng phạt để lấy xe của mình ra (xe của Thảo đang bị Đội CSGT Công an TP.Đà Lạt tạm giữ).
Làm việc với CSGT xong ra trước trộm xe 2Chiếc xe máy của chị Thủy mà Thảo trộm cắp
Thảo đến lấy chìa khóa, nổ máy xe rồi chạy về phòng trọ của Phúc ở đường Phù Đổng Thiên Vương (P.8, TP.Đà Lạt) nói xe trộm cắp được ở Công an TP.Đà Lạt và nhờ Phúc bán giùm.
Phúc không đồng ý bán giùm, Thảo tiếp tục nhờ Phúc giữ giùm chiếc xe trên chờ Thảo tìm người bán. Phúc đồng ý giữ giùm và sau đó mang xe đến sân phòng trọ của một sân bóng đá trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (P.7, TP.Đà Lạt) cất giấu.
Đến tối qua (6.5), Công an TP.Đà Lạt đã bắt tạm giữ Thảo và Phúc, thu hồi tang vật, củng cố hồ sơ để xử lý về hai hành vi trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.