Địa chỉ tin cậy của nhà trường, học sinh

TS Nguyễn Đức Nghĩa
(nguyên Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM)
01/11/2023 04:08 GMT+7

Chương trình Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên tổ chức đã đồng hành cùng thí sinh suốt 25 năm qua không chỉ là một kênh cung cấp thông tin mới về thi cử, định hướng cho học sinh chọn ngành, nghề, trường để xét tuyển mà còn là cầu nối giúp học sinh liên lạc, trao đổi, giải đáp thắc mắc với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp.

Các trường học và Báo Thanh Niên đã "bắt tay" nhau trên tinh thần phục vụ cộng đồng không vì lợi nhuận, do vậy mà chương trình Tư vấn mùa thi có tính lan tỏa rất cao và đạt hiệu quả tốt. Hằng năm chương trình có sự tham gia của 50 - 60 trường ĐH, CĐ, đến được hàng chục tỉnh thành trên cả nước và thu hút hàng trăm ngàn lượt học sinh tham dự. Đây cũng là một trong 2 chương trình tư vấn hướng nghiệp chính thức được lãnh đạo Bộ GD-ĐT tham dự ở các buổi khai mạc.

Nhu cầu thông tin về thi cử, hướng nghiệp và tuyển sinh của học sinh rất lớn, nhất là khi các chính sách, các quy định thi cử tuyển sinh thường xuyên được điều chỉnh cải tiến qua các năm. Hằng năm có khoảng 1 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT, nhưng theo quy định phân luồng học sinh sau THPT, chỉ có 60% học sinh tốt nghiệp THPT được xét tuyển vào ĐH. Chương trình giúp cho Bộ GD-ĐT truyền tải được các chính sách, các quy định của Bộ GD-ĐT thi tốt nghiệp và xét tuyển; các trường ĐH, CĐ phổ biến được các thông tin về tuyển sinh của trường mình đến thí sinh.

Chương trình Tư vấn mùa thi cũng không ngừng được cải tiến, đổi mới và cộng hưởng hiệu quả lan tỏa cùng với các loại hình tư vấn đa dạng. Từ các buổi tư vấn lớp cho đến ngày hội, số lượng học sinh tham gia có thể từ vài chục học sinh của một lớp đến 7.000 - 8.000 học sinh trong ngày hội tư vấn tuyển sinh. Từ những buổi tư vấn trực tiếp tại điểm trường có 2.000 - 3.000 học sinh cho đến tư vấn trực tuyến giải đáp thắc mắc thi cử tuyển sinh cho số lượng học sinh không giới hạn. Đó là chưa kể những bài viết trên báo giấy cũng làm cho chương trình Tư vấn mùa thi phong phú và thời sự hơn.

Đặc biệt, Báo Thanh Niên cũng rất thành công với chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến, xem như cánh tay nối dài của chương trình Tư vấn mùa thi. Chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến lần đầu tiên do Báo Thanh Niên thực hiện năm 2014 và đến nay có lẽ là chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến duy nhất tạo được thương hiệu riêng.

Những năm sắp tới, khi có học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 thi tốt nghiệp, sẽ có nhiều quy định mới về thi tốt nghiệp và xét tuyển ĐH, chắc chắn chương trình Tư vấn mùa thi Báo Thanh Niên sẽ là địa chỉ tin cậy hỗ trợ cho các trường ĐH, CĐ, THPT và học sinh. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.