Dịch bệnh bùng phát ở miền núi Quảng Bình, tiêu hủy hàng trăm con heo

Bá Cường
Bá Cường
05/10/2023 10:47 GMT+7

Dịch tả lợn châu Phi và dịch heo tai xanh bùng phát tại các xã miền núi của H.Minh Hóa (Quảng Bình), chỉ trong 3 ngày gần đây, địa phương đã phải tiêu hủy hàng trăm con heo.

Ngày 5.10, thông tin từ ông Đinh Văn Giáo, Chủ tịch UBND xã Thượng Hóa (H.Minh Hóa, Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn đang xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phidịch heo tai xanh khiến hàng trăm con heo bị tiêu hủy, nhiều hộ dân bị thiệt hại nặng.

Dịch bùng phát trên địa bàn xã Thượng Hóa từ đầu tháng 10, đến nay đã có 129 con heo nhiễm bệnh phải đưa đi tiêu hủy; chính quyền địa phương đang ra sức hỗ trợ người dân về cách phòng bệnh, hạn chế thiệt hại.

"Sau khi nắm tình hình, chúng tôi đã cử các cán bộ đến hướng dẫn người dân cách khử khuẩn, vệ sinh lại chuồng trại. Số heo nhiễm bệnh đã được đưa đi tiêu hủy theo đúng quy trình", ông Giáo nói.

Quảng Bình: Dịch tả lợn và tai xanh bùng phát ở huyện miền núi - Ảnh 1.

Dịch tả và heo tai xanh bùng phát tại huyện miền núi Quảng Bình

H.C.

Tương tự, tại xã Hóa Sơn (H.Minh Hóa), dịch bệnh cũng đã gây thiệt hại cho 52 hộ dân với 175 con heo nhiễm bệnh, đưa đi tiêu hủy. Chính quyền xã Hóa Sơn hiện cũng đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn triển khai dập dịch.

"Phần lớn số heo nhiễm bệnh này được một đơn vị hỗ trợ cho người dân trên địa bàn xã từ tháng 9. Tuy nhiên, sau một thời gian nuôi, lượng lớn heo này nhiễm bệnh và bùng phát dịch. Hiện tại, dịch bệnh vẫn chưa lây qua số heo của người dân nuôi lâu nay. Chúng tôi đang cố gắng dập dịch để hạn chế thiệt hại, sau đó sẽ làm việc với đơn vị cung cấp", ông Đinh Hồng Tuyên, Chủ tịch UBND xã Hóa Sơn, nói.

Trước đó, ngày 2.10, UBND H.Minh Hóa cũng đã công bố ổ dịch tả lợn châu Phi và dịch heo tai xanh trên địa bàn 2 xã miền núi Hóa Sơn, Thượng Hóa.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 5.10

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.