Diễm Hương phủ nhận là Hoa hậu Thế giới người Việt bị bắt vì bán dâm

15/09/2023 17:47 GMT+7

Trao đổi với chúng tôi, Diễm Hương lên tiếng phủ nhận thông tin liên quan đến đường dây bán dâm mà cư dân mạng đang chia sẻ.

Diễm Hương phủ nhận là Hoa hậu Thế giới người Việt bị bắt bán dâm  - Ảnh 1.

Hoa hậu Diễm Hương thẳng thắn lên tiếng trước tin đồn thất thiệt về cô

FBNV

Diễm Hương nói khi cô đang ở nhà người thân thì nhận được thông tin từ mọi người. Theo người đẹp 9X, việc bị hiểu lầm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín khiến cô cảm thấy bức xúc. "Cuộc thi của tôi là cuộc thi chính thống, được cấp phép. Theo tôi, việc những cuộc thi khác có tên tương tự là sự nhiễu loạn danh hiệu. Nếu ảnh hưởng nhiều đến danh dự, uy tín của tôi thì buộc tôi phải nhờ cơ quan chức năng can thiệp. Tôi hy vọng mọi người tiếp nhận những thông tin chính xác", Diễm Hương nói. 

Phá đường dây môi giới bán dâm có nhiều hoa hậu, người mẫu, hot TikToker

Cùng thời điểm, Hoa hậu Diễm Hương lên tiếng trên trang cá nhân để tránh câu chuyện bị đẩy đi xa. Cô cho biết cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt được tổ chức vào năm 2007 và 2010. Trước Diễm Hương, Ngô Phương Lan là người chiến thắng trong năm đầu tiên tổ chức.

Trong bài viết được đăng tải trên trang cá nhân, Diễm Hương cho biết cô sinh năm 1990 (33 tuổi), không trùng khớp với thông tin về một hoa hậu bị bắt vì nằm trong đường dây mua bán dâm mà cư dân mạng đang lan truyền. Đồng thời, người đẹp 9X cũng bất bình khi vương miện trao cho mình vào năm 2010 lại được dùng minh họa cho thông tin tiêu cực này.

Diễm Hương phủ nhận là Hoa hậu Thế giới người Việt bị bắt bán dâm  - Ảnh 2.

Nhan sắc của Diễm Hương sau hơn 10 năm đăng quang hoa hậu

FBNV

Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 nhấn mạnh: “Vậy nên nếu không sớm liên hệ xin lỗi, tôi sẽ làm rõ vấn đề này”.

Chiều 15.9, mạng xã hội lan truyền thông tin về việc triệt phá đường dây hoa hậu, người mẫu, TikToker bán dâm. Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP.HCM) vừa triệt phá một đường dây môi giới bán dâm, trong đó có các hoa hậu và hoa khôi các cuộc thi sắc đẹp. Thông tin này được nhiều người quan tâm. Cùng thời điểm này, một số bình luận cho rằng Hoa hậu Thế giới người Việt được nhắc đến là Diễm Hương, khiến cô phải lên tiếng đính chính.

Diễm Hương tên thật là Lưu Thị Diễm Hương, từng đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt 2010. Sau đó, cô dự thi Hoa hậu Trái đất 2010 và vào Top 14 chung cuộc. Năm 2012, người đẹp tiếp tục "chinh chiến" tại Miss Universe nhưng không đạt thành tích cao. Hiện tại, Diễm Hương có cuộc sống bình yên bên con trai sau những sóng gió.

Nhìn lại hành trình hoạt động nghệ thuật, Diễm Hương chia sẻ dù cho có bao nước mắt, uất ức giấu nhẹm nhưng với cô, đó là những ngày tháng thanh xuân mà không phải ai cũng được trải nghiệm. Người đẹp sinh năm 1990 trải lòng về sóng gió trong thời điểm kỷ niệm 10 năm đăng quang: "Sẽ thiếu sót vì tôi không kể ra đây những câu chuyện giật gân và đầy tính drama của tôi phải không? Thôi chuyện quá cũ rồi. Tôi cũng xin mọi người xé nháp và đừng nhắc lại nữa".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.