Điểm sàn ĐH từ 15-24: Thí sinh nên đặt nguyện vọng ra sao?

Hà Ánh
Hà Ánh
25/07/2023 14:25 GMT+7

Vào 14 giờ 30 ngày 25.7, Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề 'Điểm sàn và sự lựa chọn của thí sinh' nhằm cung cấp thêm thông tin cho thí sinh trong giai đoạn quan trọng này.

Chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề "Điểm sàn và sự lựa chọn của thí sinh". Chương trình diễn ra ở các kênh: thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien, YouTube và TikTok Báo Thanh Niên.

https://www.youtube.com/watch?v=pF2fHAA51HM

Đến thời điểm này, thí sinh chỉ còn ít ngày để cân nhắc đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD-ĐT, đến trước 17 giờ ngày 30.7. Hiện các trường ĐH đã công bố điểm sàn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 với nhiều mức khác nhau, dao động từ 15-24 điểm. Tuy nhiên, điểm sàn chỉ là mức điểm đủ điều kiện xét tuyển vào các ngành của trường, chưa phải điểm chuẩn trúng tuyển.

Điểm sàn ĐH từ 15-24: Thí sinh nên đặt nguyện vọng ra sao? - Ảnh 1.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2023

NGỌC DƯƠNG

Chương trình tư vấn sẽ giải đáp mọi thắc mắc của thí sinh về điểm sàn xét tuyển, cách sắp xếp nguyện vọng để trúng tuyển ngành yêu thích nhất.

Điểm sàn ĐH từ 15-24: Thí sinh nên đặt nguyện vọng ra sao? - Ảnh 3.

Các chuyên gia trong phần 1 chương trình tư vấn chiều nay

Đợt 1 của chương trình bắt đầu từ 14 giờ 30 đến 15 giờ 30 gồm các chuyên gia:

Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân

Điểm sàn ĐH từ 15-24: Thí sinh nên đặt nguyện vọng ra sao? - Ảnh 4.

Tiến sĩ Võ Thanh Hải


Thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM

Điểm sàn ĐH từ 15-24: Thí sinh nên đặt nguyện vọng ra sao? - Ảnh 5.

Thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên


Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Điểm sàn ĐH từ 15-24: Thí sinh nên đặt nguyện vọng ra sao? - Ảnh 6.

Thạc sĩ Trương Quang Trị

Bạn đọc quan tâm tới điểm sàn và cách đăng ký nguyện vọng để trúng tuyển vào ngành yêu thích nhất có thể gửi câu hỏi tới chương trình tại các địa chỉ trên.

Sau đó chương trình sẽ tiếp tục đợt 2 (15 giờ 45-16 giờ 45) gồm các chuyên gia:

  • Tiến sĩ Nguyễn Văn Khả, Phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Công thương TP.HCM;
  • Thầy Vũ Quang Huy, Phó giám đốc Trung tâm tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.