Diễn biến khó lường trong cuộc giao tranh đẫm máu ở Sudan

Văn Khoa
Văn Khoa
01/05/2023 09:50 GMT+7

Các lực lượng quân sự đối địch ở Sudan lại cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn trong ngày 30.4, khi cuộc giao tranh chết người kéo sang tuần thứ 3.

Bộ Y tế Sudan cho hay ít nhất 528 người đã thiệt mạng và 4.599 người bị thương kể từ khi cuộc tranh giành quyền lực giữa quân đội Sudan và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự dẫn tới xung đột vào ngày 15.4, theo Reuters. Liên Hiệp Quốc cũng đã ghi nhận số người chết tương tự nhưng tin rằng con số thực tế còn cao hơn nhiều.

Dù cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn, cả quân đội Sudan lẫn RSF ngày 30.4 cho hay thỏa thuận ngừng bắn chính thức sắp hết hạn vào lúc nửa đêm sẽ được kéo dài thêm 72 giờ nữa. RSF nói rằng động thái mới nhằm "đáp lại các lời kêu gọi quốc tế, khu vực và trong nước".

Hai nhân vật ở tâm điểm xung đột phe phái Sudan là ai?

Quân đội Sudan thì nói rằng họ hy vọng "quân nổi dậy" sẽ tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn nhưng cho rằng RSF có ý định tiếp tục các cuộc tấn công. 

Theo Reuters, tình hình ở thủ đô Khartoum, nơi quân đội đang chiến đấu với lực lượng RSF cố thủ trong các khu dân cư, tương đối yên bình vào sáng 30.4, sau khi nhiều người nghe thấy các cuộc đụng độ dữ dội vào tối 29.4 gần trung tâm thành phố.

Diễn biến mới khó lường trong cuộc xung đột đẫm máu ở Sudan - Ảnh 1.

Khói đen bốc lên ở thủ đô Khartoum của Sudan ngày 28.4, trong lúc giao tranh tiếp diễn

AFP

Quân đội Sudan hôm 30.4 khẳng định họ đã phá hủy các đoàn xe của RSF di chuyển về Khartoum từ phía tây. RSF thì nói rằng quân đội đã sử dụng pháo binh và máy bay chiến đấu để tấn công các vị trí của họ tại một số khu vực ở tỉnh Khartoum.

Cuộc giao tranh ở Khartoum cho đến nay đã chứng kiến lực lượng RSF tỏa ra khắp thành phố khi quân đội cố gắng nhắm mục tiêu vào họ chủ yếu bằng cách sử dụng các cuộc không kích từ máy bay không người lái và máy bay chiến đấu.

Cuộc xung đột đã khiến hàng chục ngàn người chạy trốn qua biên giới của Sudan và dẫn tới cảnh báo rằng đất nước này có thể tan rã, gây bất ổn cho một khu vực đầy biến động và khiến các chính phủ nước ngoài vội vã sơ tán công dân của họ.

Giao tranh phe phái Sudan: Nguy cơ được mất gì cho các cường quốc?

Trong khi đó, triển vọng cho các cuộc đàm phán dường như ảm đạm. "Không có đàm phán trực tiếp, có sự chuẩn bị cho các cuộc nói chuyện", đại diện đặc biệt của Liên Hiệp Quốc tại Sudan Volker Perthes nói với các nhà báo ở thành phố Port Sudan. Ông Perthes cho hay các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế đang làm việc với hai bên và các bên đã cởi mở hơn với các cuộc đàm phán so với trước đây.

Ngoài ra, lãnh đạo quân đội Sudan, Tướng Abdel Fattah al-Burhan, đã nói rằng ông sẽ không bao giờ ngồi lại với người đứng đầu RSF, Tướng Mohamed Hamdan Dagalo. Ông Dagalo cũng nói rằng ông sẽ chỉ nói chuyện sau khi quân đội ngừng các hành động thù địch, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.