Diễn đàn Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn: Nhiều vấn đề người trẻ quan tâm

Vũ Thơ
Vũ Thơ
14/03/2024 08:48 GMT+7

Gửi câu hỏi tới Diễn đàn "Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn" do T.Ư Đoàn tổ chức, nhiều bạn trẻ nêu hàng loạt vấn đề "nóng" mà họ quan tâm trong giai đoạn hiện nay.

Chiều nay (14.3), T.Ư Đoàn tổ chức Diễn đàn "Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn" với chủ đề "Sáng mãi con đường cách mạng của thanh niên". Diễn đàn nhằm nắm bắt thông tin, hoạt động của đoàn viên, thanh thiếu nhi VN trong và ngoài nước; tạo điều kiện để đoàn viên, thanh thiếu nhi bày tỏ nguyện vọng, suy nghĩ, đóng góp ý kiến, sáng kiến cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Diễn đàn Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn: Nhiều vấn đề người trẻ quan tâm- Ảnh 1.

Nhiều bạn trẻ quan tâm đến khởi nghiệp, lập nghiệp

HOÀNG GIÁP

Tính đến ngày 13.3, diễn đàn đã nhận được hơn 10.000 câu hỏi của thanh thiếu nhi đặt ra với Ban Bí thư T.Ư Đoàn, trong đó có nhiều vấn đề "nóng" của người trẻ.

"Nóng" chuyện khởi nghiệp, việc làm

Trong số các câu hỏi được gửi đến diễn đàn, có rất nhiều câu về khởi nghiệp, việc làm. Có bạn "mạnh mẽ" hỏi: "Làm thế nào để có 10 tỉ trong 1 tháng?". Bạn Phan Đăng Khoa thì chia sẻ công tác hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, phát triển kinh tế các năm gần đây được các cấp bộ Đoàn quan tâm hỗ trợ, tạo được những chuyển biến tích cực, thúc đẩy sự quan tâm của thanh niên. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã làm suy giảm kinh tế, tỷ lệ thanh niên thất nghiệp, mất việc làm tăng cao. Để thực hiện tốt công tác hỗ trợ thanh niên trong thời gian tới, tổ chức Đoàn có những giải pháp, định hướng như thế nào?

Đồng thời nhiều bạn trẻ cho biết hiện nay nhiều thanh niên muốn khởi nghiệp nhưng thiếu nguồn vốn và kinh nghiệm, tổ chức Đoàn hỗ trợ như thế nào để thanh niên vay vốn ưu đãi, cũng như tổ chức giao lưu học hỏi kinh nghiệm cho thanh niên khởi nghiệp. Đặc biệt, bạn Nguyễn Hoàng Nhung đã đưa ra một thực tế, thanh niên là công chức muốn lập nghiệp để nâng cao mức sống, nhưng do khó khăn về thời gian làm việc và những quy định trong thành lập doanh nghiệp. Từ đó, bạn hỏi có những chính sách nào giúp thanh niên là công chức có thể khởi nghiệp?

Bạn Trần Thị Ngọc Huyền cho rằng sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đang khiến nhiều công việc tay chân dần bị thay thế. Điều này dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, đặc biệt là ở những người lao động không có kỹ năng chuyên môn cao. Bên cạnh đó, yêu cầu về chất lượng nhân lực ngày càng cao, đòi hỏi người lao động phải có kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm và khả năng thích ứng nhanh với môi trường mới. "Làm thế nào để xác định được mục tiêu nghề nghiệp phù hợp với bản thân trong bối cảnh thị trường lao động đầy biến động?", bạn Huyền nêu câu hỏi.

Bên cạnh đó, các bạn trẻ cũng cho rằng doanh nghiệp có nhu cầu rất lớn về nhân sự, nhưng lượng thanh niên thất nghiệp ở VN còn nhiều do thiếu kinh nghiệm và kỹ năng thực tế. "Tôi mong muốn rằng T.Ư Đoàn không chỉ dừng ở việc kết nối giữa các doanh nghiệp với thanh niên, mà còn tổ chức đối thoại để chia sẻ, động viên, hướng nghiệp và tổ chức các hoạt động cho thanh niên nhằm trau dồi kỹ năng, kinh nghiệm để có công việc ổn định, lâu dài hơn", bạn Bùi Thị Nguyệt bày tỏ.

Diễn đàn Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn: Nhiều vấn đề người trẻ quan tâm- Ảnh 2.

Tại những cuộc gặp mặt, đối thoại với Ban Bí thư T.Ư Đoàn, trẻ em bày tỏ mong muốn được bảo vệ trước những thông tin xấu độc trên mạng xã hội

ĐĂNG HẢI

Giải pháp nào để tránh thông tin xấu độc ?

Tỷ lệ câu hỏi liên quan lĩnh vực tuyên truyền giáo dục của Đoàn Thanh niên đã chiếm vị trí thứ nhất trong số các câu hỏi được gửi tới diễn đàn. Trong đó, đa phần các bạn trẻ bày tỏ lo lắng về các thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Bạn Nguyễn Thị Phương Lan cho biết hiện nay rất nhiều học sinh, sinh viên gặp phải các loại tội phạm trên không gian mạng lừa đảo để chiếm đoạt tài sản, tiền bạc và đánh cắp thông tin. "Vậy Đoàn Thanh niên có những chính sách, biện pháp tuyên truyền và giáo dục gì để bảo vệ người dùng tránh khỏi những nguy cơ trên?", bạn Lan hỏi.

Đồng thời có rất nhiều câu hỏi khác liên quan đến vấn đề này như: "Ban Bí thư T.Ư Đoàn đang hỗ trợ những giải pháp nào để giảm thiểu tác động tiêu cực của mạng xã hội và công nghệ đối với thanh niên?", "Cần làm gì để tránh gặp thông tin xấu, độc trên mạng xã hội?", "T.Ư Đoàn có ban hành bộ tài liệu nào để giúp đoàn viên, thanh niên nhận diện được các thông tin xấu độc và các hành vi lừa đảo qua mạng internet?"…

Đặc biệt nhiều bạn trẻ lo ngại ảnh hưởng của mạng xã hội đến thiếu nhi. Bạn Bùi Đức Hải Đăng đặt câu hỏi: "Hiện nay, với sự phát triển của công nghiệp 4.0, rất nhiều em nhỏ được tiếp xúc với mạng xã hội từ rất sớm và trên đó có rất nhiều thông tin không được kiểm duyệt gây ảnh hưởng xấu, vậy phụ huynh và xã hội cần phải làm gì để con em mình không bị tiếp cận bởi những thông tin đó?".

Bạn Nguyễn Thị Thúy cũng cho rằng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng là vấn đề cấp bách hiện nay vì sự phát triển bùng nổ của công nghệ đã mang lại cho trẻ em cơ hội tiếp cận nhiều hơn với internet. Tuy nhiên, ở độ tuổi này, các em lại thường ít được trang bị đủ các kỹ năng "tự vệ", có nguy cơ chịu nhiều rủi ro và bị xâm hại nhiều hơn. "Vậy tổ chức Đoàn, Đội có những giải pháp nào giúp trẻ em nâng cao được ý thức, tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra?", bạn Thúy hỏi.

Làm gì để tăng cường tinh thần cách mạng ?

Nhiều bạn trẻ quan tâm đến việc hội nhập quốc tế và giữ gìn văn hóa truyền thống. Các bạn đặt vấn đề hiện thanh niên ở vùng sâu, vùng xa còn khó khăn trong hội nhập quốc tế và Đoàn Thanh niên đã có những kế hoạch, hoạt động cụ thể gì để hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trong quá trình hội nhập quốc tế?

Bạn Nguyễn Duy Anh bày tỏ mong muốn Ban Bí thư T.Ư Đoàn chia sẻ giải pháp để thanh thiếu nhi ngày nay có cơ hội được tìm hiểu và quan tâm nhiều hơn nữa đến các giá trị truyền thống, đạo đức, lối sống văn hóa, lịch sử cách mạng của dân tộc trong bối cảnh hội nhập văn hóa ngày càng sâu rộng.

Đồng thời, rất nhiều bạn trẻ đặt câu hỏi làm thế nào để tăng cường tinh thần cách mạng và trách nhiệm của thanh niên đối với sự phát triển của đất nước. Bạn Trần Thanh Phương hỏi: "Làm thế nào để thanh niên không chỉ hiểu về lịch sử cách mạng mà còn áp dụng nó vào thực tiễn cuộc sống hằng ngày của mình?". Bạn Đỗ Thị Xuân Diệu hỏi: "Làm thế nào để đoàn viên thanh niên hiểu sâu hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của con đường cách mạng?"...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.