Diện tích Nhật Bản tăng lên sau trận động đất kinh hoàng

Khánh An
Khánh An
06/01/2024 13:00 GMT+7

Một nghiên cứu mới công bố cho thấy một số khu vực bờ biển tại Nhật Bản vươn ra thêm đến 175 m.

Diện tích Nhật Bản tăng lên sau trận động đất kinh hoàng- Ảnh 1.

Một khu vực ở bán đảo Noto vươn thêm ra biển sau động đất

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH NHK

Đài NHK ngày 6.1 dẫn một nghiên cứu tại Nhật Bản cho thấy trận động đất mạnh 7,6 độ Richter tại bán đảo Noto (tỉnh Ishikawa) đã khiến bờ biển vươn ra thêm lên đến 175 m.

Nhóm chuyên gia do phó giáo sư Gotou Hideaki tại Đại học Hiroshima dẫn đầu đã nghiên cứu sự thay đổi đất đai sau trận động đất và tác động của sóng thần tại tỉnh Ishikawa ở miền trung Nhật.

Nghiên cứu chủ yếu sử dụng những hình ảnh trên không, được chụp sau trận động đất hôm 1.1 và trải dài trên khu vực khoảng 50 m ven phần bờ phía đông bắc của bán đảo Noto.

Kết quả cho thấy trận địa chấn khiến đất nhô lên gần như khắp khu vực trên và những khu vực bờ vươn ra thêm về phía biển. Tại quận Kawaura thuộc thành phố Suzu có khu vực vươn ra thêm 175 m.

Các nhà nghiên cứu cho biết kết quả là diện tích mặt đất đã mở rộng tổng cộng 2,4 km2. Nước biển gần như đã biến mất tại một số cảng trên bờ biển phía bắc bán đảo.

Hình ảnh do vệ tinh Pháp chụp hôm 2.1 cũng cho thấy nước biển đã biến mất khỏi một cảng ở quận Ozawa thuộc thành phố Wajima. Phó giáo sư Gotou nói rằng điều này là do mặt đất bị nâng lên.

Cứu hộ động đất Nhật Bản cạn thời gian vàng

Ông cho biết nhóm của mình cũng đã xác nhận rằng sóng thần đã tràn vào đất liền với độ cao lên tới khoảng 3 mét ở quận Horyu thuộc thành phố Suzu. Ông lưu ý rằng các vết đứt gãy đang hoạt động, vốn có thể gây thiệt hại rất lớn khi dịch chuyển, nằm trên khắp nước Nhật và mọi người nên kiểm tra xem có vết đứt gãy nào ở khu vực của họ không.

Theo Kyodo, cơ quan chức năng cho biết số người thiệt mạng do trận động đất đã tăng lên 98, trong khi 211 người vẫn mất tích.

Các quan chức thành phố ở Wajima, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, cho rằng có khoảng 100 địa điểm vẫn còn người dân bị mắc kẹt dưới các tòa nhà bị phá hủy và đang chờ giải cứu.

Nhà chức trách vẫn đang gặp khó khăn trong việc cung cấp hàng cứu trợ do động đất làm hư hại đường sá ở Ishikawa, nơi hơn 31.000 người vẫn phải sơ tán tại 357 nơi trú ẩn.

Theo Công ty Điện lực Hokuriku, trận động đất không gây vấn đề gì lớn đối với sự an toàn của nhà máy điện hạt nhân Shika, nhà máy điện hạt nhân ở bán đảo Noto và nằm gần tâm chấn nhất.

Hai lò phản ứng tại nhà máy đã ngừng hoạt động từ trước khi xảy ra trận động đất. Công ty cho biết họ đã phát hiện những vết lồi lõm ở 4 địa điểm trong khuôn viên nhà máy và một phần hệ thống cung cấp điện bên ngoài vẫn không hoạt động, nhưng nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng đã được làm mát bình thường và các chất phóng xạ được chứa an toàn.

Khoảng 90 phút sau trận động đất, mực nước của một hồ nối với vùng biển phía tây Nhật đã dâng khoảng 3 mét, nhưng sự thay đổi này không ảnh hưởng vì nhà máy nằm trên khu đất cao hơn 11 m so với mực nước biển.

Hệ thống an toàn của nhà máy hạt nhân Shika đang được Cơ quan Quản lý hạt nhân Nhật phân tích theo quy trình trước khi khởi động lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.