Điều gì làm cho các cặp đôi 'lệch tuổi' có sự gắn kết?

20/06/2023 18:17 GMT+7

Không hiếm những người trẻ lựa chọn người yêu, bạn đời lớn hơn nhiều tuổi dù cho gia đình và dư luận đôi lúc phản đối, đánh giá. Vậy điều gì làm cho các cặp đôi "lệch tuổi" có sự gắn kết, yêu thương mặc cho chênh lệch tuổi tác?

Thông tin đạo diễn Nguyễn Quang Dũng hẹn hò với nữ ca sĩ Bùi Lan Hương đã gây sốt cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra bất ngờ khi cặp đôi này cách nhau đến 11 tuổi. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên một cặp đôi “lệch tuổi” công khai hẹn hò, kết hôn như nhạc sĩ Đức Huy lớn hơn vợ 44 tuổi, ca sĩ Lệ Quyên hẹn hò diễn viên, người mẫu Lâm Bảo Châu kém cô 12 tuổi... Trong cuộc sống cũng có rất nhiều cặp đôi hẹn hò, kết hôn dù cách nhau nhiều tuổi và nhiều người thắc mắc, bí quyết gìn giữ yêu thương của họ là gì?

Tuổi tác cũng chỉ là con số!

Từng bị gia đình, bạn bè xung quanh phản đối vì chị Đào Thanh Tú (40 tuổi), lớn hơn chồng mình là Phạm Trung Thành (29 tuổi, cùng ngụ Q.Thanh Xuân, Thủ đô Hà Nội), đến 11 tuổi. Cách đây 12 năm, Thành là nhân viên của một cửa tiệm điện thoại và cả hai gặp nhau trong một lần chị Tú đến mua hàng.

“Lúc đó đến mua hàng thì gặp ngay một cậu bé nhân viên nhiệt tình, hết máy có màu mình thích thế là đến cơ sở khác tìm. Hôm sau mang điện thoại đúng màu ấy sang chỗ làm cho mình. Thấy cậu này cũng tốt bụng, lại bằng tuổi em trai ở nhà, ngoại hình cũng giống nên mình có nhắn tin qua lại, sau 2 ngày mình quyết tâm tán đổ cậu nhóc này”, chị Tú kể về lần đầu tiên gặp chồng mình là anh Thành.

Được gì từ cuộc tình 'lệch tuổi'? - Ảnh 1.

Dù lớn hơn 11 tuổi nhưng chị Đào Thanh Tú luôn thấu hiểu, đồng cảm với chồng trong mọi vấn đề của cuộc sống

NVCC

Kể về ấn tượng lần đầu gặp chị Tú, Thành nhận thấy đây là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, tóc ngắn và đặc biệt rất thẳng tính, biết lắng nghe người khác. Thời gian đó Thành 22 tuổi còn chị Tú đã 33 tuổi nên khi biết chuyện gia đình bên nhà trai đã phản ứng rất gay gắt. Khoảng 5 đến 6 tháng đầu tiên quen nhau cặp đôi đã phải chịu áp lực từ phía gia đình, bạn bè xung quanh thì mỉa mai sẽ không đi tới đâu.

“Sau 2 tháng tìm hiểu tụi mình đã quyết định dọn ra ở chung, trong sự mỉa mai của bạn bè kêu là yêu thì đẹp thế thôi, về với nhau vài bữa biết mặt nhau ngay. Một số khác thì kêu phụ nữ nhanh già, chả mấy chốc lại bị bỏ. Thời gian dọn ra ở riêng, dù cuộc sống có nhiều vất vả nhưng tụi mình chưa bao giờ cãi nhau hay nặng lời. Tới lúc mang bầu bé đầu lòng nghén kinh khủng, anh Thành cũng một mình làm hết việc nhà, lại còn ra ngoài kiếm tiền”, chị Tú chia sẻ.

Sau một thời gian đi làm thuê nhận thấy cuộc sống cứ một màu, không có niềm vui công việc nên anh Thành đã chia sẻ với vợ muốn học nghệ thuật xăm hình. Trái ngược với sự phản đối của gia đình và mọi người xung quanh vào thời gian trước, chị Tú ủng hộ chồng theo đuổi đam mê. Theo lời chị Tú, ngày đó phải vay mượn tiền cho chồng đi học, tối về cả nhà đi ngủ còn Thành vẫn miệt mài tập luyện. Vì là người nhạy bén nên một thời gian ngắn là Thành đã lành nghề và có thể kiếm thu nhập từ công việc này.

Được thời gian thì chị Tú cũng tập tành học và làm nghề xăm cùng với Thành trong suốt hơn 10 năm qua: “Đến nay đã có 2 mặt con nhưng hầu như tụi mình rất ít cãi nhau. Thấy vợ nóng thì mình sẽ im lặng, cô ấy bình thường trở lại thì sẽ nhẹ nhàng bảo ban. Chúng mình cùng nhau lắng nghe đối phương, sửa từng lỗi sai của nhau. Khi bạn hỏi mình lấy người lớn tuổi được gì thì đơn giản lắm là được yêu và được sống với đam mê của mình”, Thành chia sẻ.

Mỗi người đều có quyền được yêu miễn là bản thân thấy phù hợp

Sau một lần đỗ vở với cuộc hôn nhân chóng vánh cùng với cậu bạn học năm 18 tuổi, Võ Thị Thúy Uyên (24 tuổi), ngụ thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, đã mất hơn 4 năm để cân bằng lại cuộc sống. Đầu năm 2023, Thúy Uyên một lần nữa cho bản thân cơ hội khi kết hôn lần 2 với một người đàn ông lớn hơn cô 14 tuổi sau 2 năm tìm hiểu.

“Trước đó mình từng nghĩ bản thân sẽ không còn dám tin vào tình yêu hay kết hôn lần nữa. Nhưng khi anh tìm đến mình cảm thấy được chữa lành. Anh là người ít nói nhưng luôn âm thầm quan sát mọi thứ, luôn quan tâm mình từ những chi tiết nhỏ. Anh luôn bao dung với những cái vụn về của mình trong cuộc sống và luôn lễ phép, đúng mực với gia đình của mình. Ở cạnh người đàn ông này mình luôn thấy bản thân được an toàn”, Uyên cho biết.

Tiến sĩ Ngô Xuân Điệp, Trưởng khoa Tâm lý học, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, chia sẻ: "Dù ở độ tuổi nào cũng được, mỗi người đều có quyền được yêu miễn là bản thân thấy phù hợp. Mỗi người phải tôn trọng quyết định của chính mình, không nên thay đổi chỉ vì ý kiến của người khác. Chúng ta chỉ được sống một lần nên phải làm điều mình cảm thấy phù hợp, hạnh phúc miễn là không ảnh hưởng đến người khác".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.