Điều tra gian lận tiêm chủng Covid-19, cảnh sát khám nhà cựu tổng thống Brazil

04/05/2023 11:55 GMT+7

Cảnh sát Brazil ngày 3.5 đã khám xét nhà của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, bắt giữ các trợ lý thân tín và thu giữ điện thoại của ông, diễn biến mới nhất trong cuộc điều tra xem ông có gian lận về việc tiêm chủng Covid-19 hay không.

Cảnh sát khám nhà, bắt trợ lý của cựu tổng thống Brazil - Ảnh 1.

Xe cảnh sát trước nhà ông Bolsonaro ở Brasilia hôm 3.5

REUTERS

Cuộc điều tra có thể trả lời các câu hỏi về việc làm thế nào ông Bolsonaro, người luôn tỏ ra hoài nghi về vi rút Corona và từng tuyên bố sẽ không bao giờ tiêm vắc xin Covid-19, lại được thể hiện là người đã tiêm chủng trong hồ sơ sức khỏe công khai hồi tháng 2, theo Reuters.

Tài liệu của Tòa án Tối cao Brazil tiết lộ cảnh sát liên bang đã tìm thấy bằng chứng cho thấy việc ngụy tạo lịch sử tiêm chủng của ông Bolsonaro trong những tuần cuối cùng ông làm tổng thống vào cuối tháng 12, trước khi ông bay đến Mỹ, nơi hầu hết người nhập cảnh đều được yêu cầu phải tiêm vắc xin trước đó.

Ông Bolsonaro đã xác nhận việc cảnh sát khám xét nhà riêng của ông ở thủ đô Brasilia với các nhà báo và tái khẳng định ông chưa bao giờ tiêm vắc xin Covid-19. Ông phủ nhận mình có can dự đến các tài liệu được cho là giả mạo.

"Về phần tôi, không có gì là giả mạo cả. Tôi không tiêm vắc xin. Chấm hết", ông nói và cho biết thêm rằng điện thoại cá nhân đã bị thu giữ.

Cuộc điều tra nói trên là một trong nhiều cuộc điều tra gây áp lực cho cựu lãnh đạo theo đường lối cực hữu, người từng được gọi là "Donald Trump xứ nhiệt đới". Ông Bolsonaro đang phải đối mặt với các cáo buộc bao gồm đàn áp cử tri, tấn công tính hợp pháp của các cuộc bầu cử ở Brazil và biển thủ quà tặng nước ngoài. Ông đã phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Trong một tuyên bố, cảnh sát liên bang Brazil cho biết họ đang thực hiện 16 lệnh khám xét và 6 lệnh bắt giữ phòng ngừa ở Brasilia và Rio de Janeiro trong khuôn khổ chiến dịch, nhưng không nêu tên các đối tượng mục tiêu.

Tòa án Tối cao Brazil, nơi đang giám sát vụ việc, hôm 3.5 đã công bố một số lệnh của tòa án, bao gồm lệnh bắt giữ Mauro Cid, một trong những trợ lý riêng của ông Bolsonaro khi ông còn là tổng thống và tiếp tục làm việc bên cạnh ông Bolsonaro sau khi ông thôi chức.

Cảnh sát trích dẫn bằng chứng cho thấy ông Cid đã vạch ra một kế hoạch trong đó ông Bolsonaro được đăng ký là người đã tiêm chủng Covid-19 vào ngày 21.12.2022, theo tài liệu của tòa án. Tài liệu cho thấy việc đăng ký này được thực hiện tại một văn phòng y tế công cộng ở ngoại ô Rio de Janeiro, và đã bị xóa một tuần sau đó.

Hai vệ sĩ riêng của ông Bolsonaro là Max Guilherme và Sergio Cordeiro, những người vẫn ở lại trong đội ngũ an ninh của ông sau nhiệm kỳ tổng thống, cũng đã bị bắt trong chiến dịch hôm 3.5 với cáo buộc làm giả hồ sơ vắc xin trước khi bay cùng ông Bolsonaro đến Mỹ.

Cảnh sát Brazil cho biết họ đang điều tra âm mưu chèn "dữ liệu giả" vào cơ sở dữ liệu quốc gia về Covid-19 trong khoảng thời gian từ tháng 11.2021 đến tháng 12.2022. "Kết quả là họ có thể được cấp giấy chứng nhận tiêm chủng và sử dụng chúng để lách các hạn chế do cơ quan công quyền ở Brazil và Mỹ áp đặt".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.