Điều tra nghi án trung úy công an giết người tình, vứt xác xuống sông Hàm Luông

Bắc Bình
Bắc Bình
02/01/2024 13:38 GMT+7

Công an tỉnh Bến Tre đang phối hợp Công an tỉnh Tiền Giang điều tra nghi án giết người tình, vứt xác xuống sông Hàm Luông.

Ngày 2.1.2024, đại diện lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre xác nhận đang phối hợp Công an tỉnh Tiền Giang điều tra nghi án một trung úy công an giết người tình vứt xác xuống sông Hàm Luông. Vụ việc liên quan đến tử thi bị trói tay là chị N.T.H (28 tuổi, ngụ khu phố 2, TX.Cai Lậy, Tiền Giang) được phát hiện đang trôi dạt trên sông Hàm Luông (Bến Tre).

Khởi tố cựu trung úy công an giết người tình, vứt xác xuống sông Hàm Luông

Trước đó, vào lúc 9 giờ 45 ngày 29.12.2023, người dân địa phương phát hiện thi thể chị N.T.H đựng trong 1 bao tải trôi dạt trên sông Hàm Luông, đoạn ngang địa bàn ấp Mỹ An B, xã Mỹ Thạnh An, TP.Bến Tre (tỉnh Bến Tre). Tại thời điểm được phát hiện, thi thể mặc quần dài màu đen, áo vải hai dây màu xám sọc trắng, bên ngoài mang áo khoác len màu nâu tay dài.

Kết quả khám nghiệm tử thi và hiện trường, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre xác định có dấu hiệu của vụ án giết người.

Kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre xác định, chị N.T.H. bị sát hại là do mâu thuẫn tình ái; hung thủ giết nạn nhân tại địa bàn TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) rồi mang thi thể qua địa bàn tỉnh Bến Tre phi tang.

Tước danh hiệu CAND trung úy công an giết người tình, vứt xác xuống sông Hàm Luông

Cũng theo Công an tỉnh Bến Tre, nghi phạm vụ giết người tình được xác định là N.M.T (29 tuổi, quê ở TT.Mỹ Phước, H.Tân Phước, tỉnh Tiền Giang), một trung úy công an địa phương. Nạn nhân và nghi phạm có quen biết và nảy sinh quan hệ tình cảm trong một hoạt động tại TX.Cai Lậy, Tiền Giang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.