Djokovic: 'Thật thiếu tôn trọng khi nói tôi vĩ đại nhất'

Minh Tân
Minh Tân
12/06/2023 08:22 GMT+7

Với danh hiệu Grand Slam thứ 23 trong sự nghiệp sau chức vô địch giải Pháp mở rộng, Novak Djokovic đang được xem là tay vợt nam vĩ đại nhất mọi thời đại của làng quần vợt thế giới.

Ở trận chung kết đơn nam giải Pháp mở rộng 2023 diễn ra vào đêm qua (giờ Việt Nam), Djokovic đã tỏ ra vượt trội khi đánh bại Casper Ruud (Na Uy) với tỷ số 3-0. Chiến thắng đã đưa Nole (biệt danh của Djokovic) trở thành tay vợt nam đầu tiên giành được 23 danh hiệu Grand Slam. Tay vợt 36 tuổi người Serbia cũng chính thức trở thành tay vợt đầu tiên đoạt được 3 chức vô địch trong 4 giải Grand Slam.

Djokovic: 'Thật thiếu tôn trọng khi nói tôi vĩ đại nhất' - Ảnh 1.

Djokovic với chiếc cúp Grand Slam thứ 23 trong sự nghiệp

REUTERS

“Tôi không muốn nói rằng tôi là người vĩ đại nhất, bởi tôi cảm thấy điều đó là thiếu tôn trọng đối với tất cả những nhà vô địch vĩ đại trong các thời đại khác nhau của làng quần vợt thế giới. Vì vậy, tôi để lại những cuộc thảo luận về việc ai là người vĩ đại nhất cho người khác. Tất nhiên, tôi có niềm tin, sự tự tin rất lớn vào bản thân, vào mọi thứ mà tôi có khả năng làm", Djokovic phát biểu khi được gọi là tay vợt nam vĩ đại nhất mọi thời đại.

Với phong độ hiện tại, Djokovic hoàn toàn có thể nâng cao con số kỷ lục của mình và đó sẽ là một kỷ lục được dự đoán sẽ còn rất lâu mới bị xô ngã. Dù Rafael Nadal chỉ thua Djokovic 1 danh hiệu, nhưng tay vợt 37 tuổi người Tây Ban Nha vừa trải qua ca phẫu thuật khiến anh phải nghỉ hết mùa giải năm nay. Tuy nhiên, ngay cả khi bình phục chấn thương thì Rafa (biệt danh của Nadal) cũng sẽ rất khó để có thêm danh hiệu Grand Slam.

Djokovic: 'Thật thiếu tôn trọng khi nói tôi vĩ đại nhất' - Ảnh 2.

Nole tiếp tục hướng đến những danh hiệu Grand Slam khác

REUTERS

Hiện tại, Djokovic hướng đến danh hiệu Grand Slam thứ 24 tại giải Wimbledon, nơi anh sẽ cân bằng kỷ lục 8 lần vô địch của Roger Federer nếu tiếp tục giành chiến thắng. "Tất nhiên hành trình vẫn chưa kết thúc. Tôi cảm thấy nếu giành được Grand Slam, tại sao lại nghĩ đến việc kết thúc sự nghiệp đã diễn ra được 20 năm. Vì vậy, tôi vẫn cảm thấy có động lực, tôi vẫn cảm thấy được truyền cảm hứng để chơi thứ quần vợt hay nhất trong các giải đấu này. Bây giờ tôi đang mong chờ Wimbledon", Nole phát biểu đầy quyết tâm.

Trong khi đó, huấn luyện viên của Djokovic là Goran Ivanisevic cũng đã ca ngợi học trò của mình: "Anh ấy đang giữ cho cơ thể của mình tuyệt vời. Thật không thể tin được ở tuổi 36 nhưng Nole vẫn di chuyển như một con mèo trên sân đấu và giống như một Ninja. Trong trận gặp Alcaraz với một tiếng rưỡi đồng hồ đầu tiên, anh ấy đã chơi thứ quần vợt thông minh không thể tin được".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.