'Đoàn quân đỏ' cần một phép mầu

15/03/2023 10:45 GMT+7

Liverpool sẽ cần phải thể hiện tinh thần của một số đêm châu Âu vĩ đại nhất của họ (cụm từ chỉ những đêm thi đấu hào hùng, lẫy lừng trên sân nhà Anfield) trong cuộc tái ngộ Real Madrid.


Mọi chuyện đã khởi đầu rất suôn sẻ với "Đoàn quân đỏ" Liverpool trong cuộc đón tiếp Real Madrid ở trận lượt đi vòng 16 đội Champions League, nhưng sau khi dẫn trước 2-0, bằng cách nào đó "Đoàn quân đỏ" đã thảm bại 2-5 ngay trên sân nhà Anfield.

'Đoàn quân đỏ' cần một phép mầu - Ảnh 1.

Liệu khả năng lội ngược dòng của Liverpool (giữa) có giúp họ làm nên điều kỳ diệu trước Real Madrid?

REUTERS

Giờ đây, đoàn quân của HLV Klopp sẽ phải đối mặt với trận lượt về tại Bernabeu vào rạng sáng mai, nơi họ buộc phải thắng với cách biệt 4 bàn nếu muốn giành lấy tấm vé vào tứ kết mà không cần đến loạt đá 11 m. Trước mặt họ là cả một ngọn núi cần leo lên sau cơn ác mộng Anfield, nhưng nếu có đội bóng nào đó có khả năng lội ngược dòng thật sự xuất sắc thì đó chính là Liverpool.

Thật vậy, Liverpool đã từng thực hiện những màn lội ngược dòng bất chấp logic trước AC Milan trong trận chung kết Champions League năm 2005 và Barcelona ở bán kết năm 2019 - những trận đấu đã đi vào huyền thoại bóng đá. Nếu chơi hứng khởi như 15 phút đầu của trận lượt đi và duy trì phong độ đó trong suốt thời gian còn lại của trận lượt về, ít nhất "Đoàn quân đỏ" cũng có khả năng buộc Real Madrid phải bước vào hiệp phụ, khoảng thời gian mà bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra.

HLV Klopp nói: "Công việc của chúng tôi bây giờ là bảo đảm rằng chúng tôi đã học được từ những sai lầm (ở trận lượt đi) để làm tốt hơn". Bên cạnh đó, niềm hy vọng của Liverpool còn được tiếp thêm từ thực tế là Real Madrid đã từng thua 2 lần với cách biệt 3 bàn trên sân nhà ở Cúp châu Âu, cả 2 đều diễn ra ở mùa giải 2018-2019: 0-3 trước CSKA Moscow và 1-4 trước Ajax.

Thế nhưng, dù HLV Ancelotti của Real Madrid cho rằng "Liverpool là một đội bóng tuyệt vời đã khiến chúng tôi gặp khó khăn trong hiệp 1 nên tôi phải nói rằng thật không may khi cuộc đua này chưa kết thúc" thì có một thực tế mà không ai có thể phủ nhận là hoàn cảnh bây giờ hơi khác. Đội bóng của HLV Klopp không còn là một thế lực như trước đây trong khi Real Madrid, với tư cách ĐKVĐ, thường biết cách hoàn thành công việc của mình.

Điều đó như muốn nói rằng Liverpool cần một phép mầu để vượt qua nghịch cảnh này trước một đối thủ đã đánh bại họ 6 trận và hòa 1 trong 7 lần gặp nhau gần nhất. Thế nhưng, dù "Đoàn quân đỏ" có tiến gần đến phép mầu bằng cách tràn lên tấn công ngay từ đầu và ghi được vài bàn thắng thì như đã nói ở trên, "Los Blancos" ở Champions League thường là một cái kết đã được định trước và sự trở lại sau chấn thương của tiền đạo Benzema chỉ càng giúp họ mạnh thêm. Nhiều khả năng Real Madrid sẽ điền tên mình vào vòng tứ kết Champions League trong khi Liverpool sẽ phải quay trở về với cuộc đua vất vả vào top 4 ở Premier League.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.