Đoàn Văn Hậu xin lỗi cổ động viên và tặng áo sau trận thắng đội bóng cũ

Minh Tân
Minh Tân
07/08/2023 10:20 GMT+7

Sau trận thắng 2-1 trước đội bóng cũ Hà Nội FC, Đoàn Văn Hậu phải xin lỗi cổ động viên vì hành động thiếu kiềm chế của mình trên sân.

Cuộc đối đầu giữa đội đầu bảng CLB Công an Hà Nội (CAHN) gặp Hà Nội FC diễn ra tối qua 6.8 đã cống hiến cho khán giả một trận đấu rất hay và kịch tính. Tuy nhiên, CLB CAHN của Đoàn Văn Hậu đã chơi hay hơn để có được chiến thắng 2-1 với cú đúp của Gustavo. Trong khi đó, Hà Nội FC chỉ có bàn duy nhất của ngoại binh Jevtovic.

Đoàn Văn Hậu xin lỗi cổ động viên và tặng áo sau trận thắng đội bóng cũ - Ảnh 1.

Ngoại binh Gustavo tỏa sáng với cú đúp trước Hà Nội FC

MINH TÚ

Đặc biệt, đây là trận đấu rất khó quên cho cả Đoàn Văn Hậu lẫn Nguyễn Quang Hải, vì họ từng là trụ cột của Hà Nội FC trước đây. Trong đó, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã chơi rất quyết liệt và "máu lửa" trước những người đồng đội cũ để góp công vào chiến thắng của CLB CAHN. 

Chính vì tinh thần thi đấu hết mình, ở phút 80 của trận đấu, Đoàn Văn Hậu đã có pha đá bóng rất mạnh lên khán đài sau tình huống va chạm với cầu thủ Hà Nội FC và hậu vệ cánh trái người Thái Bình lập tức phải nhận những tiếng la ó từ các cổ động viên vì hành động không đẹp này.

Đoàn Văn Hậu xin lỗi cổ động viên và tặng áo sau trận thắng đội bóng cũ - Ảnh 2.

Đoàn Văn Hậu xin lỗi cổ động viên sau cú đá bóng lên khán đài

MINH TÚ

Ngay khi trận đấu kết thúc, hậu vệ người Thái Bình đã tìm đến cổ động viên để xin lỗi và tặng luôn chiếc áo số 5 của mình. Đoàn Văn Hậu chia sẻ: "Thực sự trong một trận đấu có rất nhiều cảm xúc thì đó cũng là một cảm xúc của tôi. Do bị phạm lỗi trước đó nên bản thân tôi đã mất kiểm soát và sút bóng lên khán đài. Không may bóng đã trúng một cổ động viên. Tôi sẽ cố gắng kiềm chế những cảm xúc như thế này".

Đoàn Văn Hậu xin lỗi cổ động viên và tặng áo sau trận thắng đội bóng cũ - Ảnh 3.

CLB CAHN của Đoàn Văn Hậu đang chiếm ưu thế trong cuộc cạnh tranh chức vô địch

MINH TÚ

Với chiến thắng trước đội bóng cũ, Đoàn Văn Hậu cùng CLB CAHN đã vươn lên chiếm ngôi đầu bảng với 34 điểm. Việc hơn hai đội xếp sau là Hà Nội FC và Viettel FC với khoảng cách 2 điểm khi chỉ còn 2 vòng đấu đã giúp CLB CAHN có ưu thế trong cuộc đua đến ngôi vô địch V-League năm nay.

Áp dụng VAR tại V-League: Người tâm đắc người chê bai



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.