Doanh nghiệp nghi ngờ con số gần 14 triệu lượt khách đến Quảng Ninh

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
03/11/2023 12:40 GMT+7

Nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, du lịch bất ngờ về 'con số đẹp' với gần 14 triệu lượt khách đến Quảng Ninh. Điều đáng nói, số lượng khách du lịch được công bố hoành tráng nhưng doanh thu ngành nước sạch tỉnh này không tăng.

Thông tin từ Sở Du lịch Quảng Ninh cho biết, 10 tháng năm 2023, các điểm đến trên địa bàn tỉnh này đón gần 14 triệu lượt du khách, tăng trên 40% so với cùng kỳ năm 2022.

Gần 14 triệu lượt khách đến Quảng Ninh nhưng tiền nước lại 'nhỏ giọt'  - Ảnh 1.

Đường phố Khu du lịch Bãi Cháy (TP.Hạ Long) thường vắng vẻ

LÃ NGHĨA HIẾU

Trong đó, khách quốc tế đạt gần 1,4 triệu lượt, tăng gần 8 lần so với cùng kỳ năm 2022. Tổng doanh thu du lịch đạt trên 29.100 tỉ đồng, tăng trên 60% so với cùng kỳ năm 2022.

Cũng theo Sở Du lịch Quảng Ninh, trong quý 4 địa phương dự kiến sẽ đón khoảng 2,45 triệu lượt khách, doanh thu du lịch trên 6.100 tỉ đồng. Phấn đấu cả năm 2023, Quảng Ninh đón 15 triệu lượt khách, trong đó có 2 triệu lượt khách quốc tế; doanh thu từ du lịch ước 32.400 tỉ đồng.

Điều đáng nói nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng, vận tải khách trên vịnh Hạ Long… khi đón nhận thông tin trên đều tỏ ra "choáng váng" trước con số đẹp ở trên. Cụ thể, các doanh nghiệp cho rằng, số liệu trên là chưa đáng tin cậy.

Gần 14 triệu lượt khách đến Quảng Ninh nhưng tiền nước lại 'nhỏ giọt'  - Ảnh 2.

Hàng loạt tàu du lịch tham quan vịnh Hạ Long thường "đói" khách ngay cả dịp cuối tuần

LÃ NGHĨA HIẾU

Ông Nguyễn Hoàng Trọng, chủ một khách sạn trên địa bàn TP.Hạ Long cho biết: "Tôi hết sức bất ngờ về số lượng 14 triệu lượt khách đến Quảng Ninh trong 10 tháng như thông tin của Sở Du lịch, tính ra mỗi tháng có 1,4 triệu lượt người bằng dân số cả tỉnh đi du lịch. Mùa hè vừa qua, tại TP.Hạ Long, lượng khách khá đông thế nhưng từ tháng 9 trở đi đã buồn vắng. Nhiều nhà hàng đóng cửa, không hoạt động".

Đặc biệt, một số điểm nổi tiếng tại Quảng Ninh lượng khách tăng không nhiều như tại vịnh Hạ Long - nơi nổi tiếng nhất của tỉnh Quảng Ninh - trong 10 tháng năm 2023 mới chỉ đón hơn 2,2 triệu lượt; Yên Tử đón 650.000 lượt khách. Trong khi đó, khu vui chơi giải trí Sunworld Halong Comlex đón hơn 1,5 triệu lượt khách, tăng không đáng kể so với cùng kỳ 2022.

Đây không phải là lần đầu tiên những con số đẹp của ngành Du lịch Quảng Ninh gây phản ứng đối với cộng đồng làm du lịch tại tỉnh này. Đặc biệt là việc lấy lượng khách đến chùa để thống kê lượt khách là chưa chuẩn xác.

Bà Trương Quỳnh Lan, đại diện Công ty TNHH Du lịch Thời Đại, cho rằng người dân đi lễ chùa là vì tâm linh. Có người hàng tháng, ngày rằm vẫn đến lễ bái. Vì vậy, không nên thống kê số lượng người vào đây để tính là lượt khách du lịch. Nhất là không có căn cứ gì để chứng minh.

Đáng chú ý, qua tìm hiểu của PV, tại Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh cho thấy tổng sản lượng nước cung cấp cho khối dịch vụ, du lịch 10 tháng đầu trên địa bàn là 7,95 triệu khối; sản lượng 10 tháng 2023 bằng với cùng kỳ 2022 và không có sự tăng trưởng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.