Độc đáo xe hoa của các làng hoa trên đường phố Đà Lạt

18/12/2022 12:55 GMT+7

Hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt 2022 , các làng hoa trên địa bàn TP.Đà Lạt khai trương du lịch các làng hoa; đưa ra ý tưởng, thực hiện những chiếc xe hoa độc đáo, đẹp mắt.

Ngày 18.12, các làng hoa ở Đà Lạt đồng loạt khai trương chương trình “Đà Lạt - Du lịch những làng hoa” thu hút đông đảo du khách đến tham quan trải nghiệm, lưu lại những hình ảnh đẹp trong các trang trại rau, hoa.

Xe hoa của làng hoa Vạn Thành trên đường phố Đà Lạt

lâm viên

Tại trang trại Rau và Hoa (làng hoa Vạn Thành), ông Đặng Trí Dũng, Bí thư Thành ủy Đà Lạt, cùng lãnh đạo UBND TP.Đà Lạt, các ban ngành; nhiều đại biểu các tỉnh, thành phố về dự Festival Hoa Đà Lạt 2022 dự lễ khai trương du lịch làng hoa Vạn Thành.

Nhộn nhịp du khách tham quan trang trại Rau và Hoa

lâm viên

Khu du lịch Fresh Garden thu hút khách tham quan

Lâm Viên

Trong khu vực làng hoa Vạn Thành những năm gần đây hình thành nhiều khu du lịch canh nông nổi tiếng như: Fresh Garden, trang trại Rau và Hoa, đường hầm rượu vang và làng cổ tích tại điểm tham quan Vĩnh Tiến, các trang trại canh tác hoa Nguyễn Hùng Vỹ, Vũ Hoàng Anh…

Du khách thích thú ghi lại hình ảnh bên vườn bí hình thù lạ mắt

lâm viên

Trong vài ngày qua, trên đường phố Đà Lạt xuất hiện những chiếc xe hoa được thiết kế độc đáo, làm bằng hoa tươi nhiều chủng loại, trong đó những chiếc xe hoa của các làng hoa Hà Đông, Vạn Thành, Xuân Thành… có ý tưởng mới lạ, độc đáo.

Xe hoa làng hoa Hà Đông

lâm viên

Trần Thị Vũ Loan, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Lạt cho biết, từ vài tháng trước khi Festival Hoa Đà Lạt 2022 diễn ra, các làng hoa cùng UBND các phường xây dựng ý tưởng cho chiếc xe hoa. Đây là tác phẩm được làm chủ yếu bằng hoa tươi để quảng bá sản phẩm hoa đặc trưng của từng làng hoa.

Xe hoa làng hoa Xuân Thành

lâm viên

Năm nay xe hoa của làng hoa Vạn Thành, P.5, TP.Đà Lạt được nhiều du khách và người dân yêu thích, khi thiết kế một giỏ hoa khổng lồ làm bằng hoa cúc trắng, đỏ, hồng, vàng và lá xanh. Ông Nguyễn Như Việt, Chủ tịch UBND P.5 cho biết, để thực hiện “giỏ hoa” khổng lồ cần tới 11.000 bông hoa. Người dân làng hoa Vạn Thành bỏ ra 2 tuần để làm khung và mất hơn 2 ngày để “dệt” nên “giỏ hoa”.

Xe hoa được thiết kế hình giỏ hoa khổng lồ

Du khách ghi lại hình ảnh xe hoa làng hoa Vạn Thành

lâm viên

Còn xe hoa của làng hoa Hà Đông (P.8) có hình thiếu nữ mặc áo dài tím ngồi se tơ rất sinh động, được thực hiện với trên 12.000 bông hoa các loại. Ông Võ Hoàng Dũng, Phó chủ tịch UBND P.8 (Đà Lạt) cho biết cư dân làng hoa Hà Đông có nguồn gốc từ Hà Đông (Hà Nội) xưa kia làm nghề se tơ, dệt lụa, sau đó mới trồng hoa.

Thiếu nữ ngồi bên khung cửi làm bằng hoa cúc

lâm viên

Từ những năm 30 thế kỷ 20, người dân từ các làng chuyên canh rau hoa nổi tiếng lâu đời quanh Hồ Tây như Quảng Bá, Tây Tựu, Ngọc Hà, Xuân Tảo, Vạn Phúc, Nghi Tàm (nay là Hà Nội) vào phố núi Đà Lạt lập nghiệp mưu sinh và mang theo nghề trồng hoa cúc. Do đó, xe hoa của làng hoa được làm bằng hoa cúc đủ màu; trong đó có hình thiếu nữ mặc áo dài ngồi trước khung cửi se tơ là để nhớ về cội nguồn.

Xe hoa làng hoa Xuân Thành với hình ảnh những chiếc khinh khí cầu

lâm viên

Xe hoa làng hoa Thái Phiên ngoài các loài hoa rực rỡ còn có bông atiso vươn cao, đó cũng là sản phẩm đặc trưng của làng hoa này

lâm viên

Nhiều xe hoa độc đáo, đẹp mắt để trên đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn (cạnh Dinh 2 Đà Lạt) được trưng để du khách chụp hình

lâm viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.