Đội Bình Phước thắng trận play-off, giành quyền ở lại giải hạng nhất

30/08/2023 19:18 GMT+7

CLB Bình Phước, đội bóng xếp cuối bảng giải bóng đá hạng nhất 2023, đã thắng trận play-off trước đội xếp thứ 3 giải hạng nhì là Đắk Lắk bằng đá luân lưu trên sân Thống Nhất ngày 30.8, để tiếp tục ở lại sân chơi này.

Mùa bóng 2023, Bình Phước thi đấu không tốt, xếp cuối bảng với 16 điểm sau 12 trận (thắng 4, hòa 4 và thua 10 trận), đứng sau đội Bà Rịa-Vũng Tàu do thua chỉ số phụ. Đặc biệt ở giai đoạn cuối lượt về, đội bóng của HLV Lê Thanh Xuân không có phong độ cao, tự đánh mất chính mình trong nhiều trận khiến tâm lý các cầu thủ cũng có phần ảnh hưởng. Ở trận quan trọng, họ để thua Bà Rịa-Vũng Tàu. Nhiều người nghĩ đến viễn cảnh, đội bóng từng được xem là ngựa ô của những mùa trước, có thể sẽ phải rời sân chơi hạng nhất.

Bình Phước thắng trận play-off giành quyền ở lại giải hạng nhất - Ảnh 1.

Trận đấu cân tài ngang sức giữa 2 đội

Khả Hòa

May cho CLB Bình Phước khi mùa này không có suất xuống hạng trực tiếp, nên họ được trao thêm cơ hội khi bước vào trận play-off quyết định chiếc vé ở lại. Đối thủ là đội đứng thứ 3 giải hạng nhì Đắk Lắk. Đội bóng của HLV Trần Phi Ái, láng giềng của Bình Phước cũng từng đá hạng nhất năm 2022, nhưng không may xuống hạng nên quyết tâm làm lại. Nhưng ở trận bán kết vòng chung kết giải hạng nhì 2023 cũng trên sân Thống Nhất, Đắk Lắk lại thua Đồng Nai và chật vật mới vượt qua đội Trẻ Đà Nẵng để có mặt ở trận play-off.

Bình Phước thắng trận play-off giành quyền ở lại giải hạng nhất - Ảnh 2.

Bình Phước vui mừng sau loạt đá 11 m thành công

Khả Hòa

Động lực thôi thúc trở lại mái nhà xưa, đội bóng Tây Nguyên chuẩn bị cho trận play-off này rất kỹ. Thực tế họ đã vượt lên dẫn trước ở hiệp 1 bằng một tình huống đá phạt của Công Tiến, bóng chạm chân tiền đạo đội đi luôn vào lưới ở phút 12. 

Niềm vui này Đắk Lắk đã duy trì suốt hiệp 1, thậm chí thủ môn Hoàng Duy còn xuất sắc đỡ được quả 11 m ở phút 28. Nhưng hiệp 2 lại là hiệp của Bình Phước khi những cái tên được coi là nổi trội hơn như Phù Trung Phong, Đinh Tiến Phong, Bùi Xuân Quý, Vũ Đức Duy hay Nguyễn Hoàng Trung Nguyên (con HLV Nguyễn Văn Đàn - trợ lý HLV Kiatisak ở HAGL) đã chơi lấn lướt, phối hợp sắc nét hơn. Chính sức tấn công dồn dập của Bình Phước giúp họ gỡ hòa 1-1 sau cú đánh đầu của Bùi Xuân Quý ở phút 70.

Bình Phước thắng trận play-off giành quyền ở lại giải hạng nhất - Ảnh 3.

Niềm vui trụ hạng của Bình Phước

Khả Hòa

Hòa nhau sau 90 phút, 2 đội bước vào loạt đá 11 m. Thủ môn dự bị của Bình Phước là Hoàng Đạt với kinh nghiệm đón đỡ tốt đã cứu được quả 11 m ở loạt sút thứ 5 của Bảo Chung và cộng thêm cú sút trước đó của Trần Như Tân của Đắk Lắk ở lượt thứ 2 vọt xà.  

Bình Phước chỉ có 1 cú sút hỏng của Lương Quốc Thắng, còn lại Bùi Trần Vũ, Nguyễn Văn Thời, Hồ Sinh Bảo và Vũ Đức Duy đều sút thành công, mang về chiến thắng 5-3, giúp đội bóng Đông Nam bộ trụ lại sân chơi hạng nhất mùa 2023 - 2024.

Một số hình ảnh của trận đấu:

Bình Phước thắng trận play-off giành quyền ở lại giải hạng nhất - Ảnh 4.

Đắk Lắk đã ghi bàn dẫn trước

Khả Hòa

Bình Phước thắng trận play-off giành quyền ở lại giải hạng nhất - Ảnh 5.

Hạnh phúc trụ hạng của Bình Phước

Khả Hòa

Bình Phước thắng trận play-off giành quyền ở lại giải hạng nhất - Ảnh 6.

Nỗi buồn của Bảo Chung khi sút hỏng 11 m

Khả Hòa

Bình Phước thắng trận play-off giành quyền ở lại giải hạng nhất - Ảnh 7.

Trong khi Bình Phước vui thì Đắk Lắk lại quá buồn

Khả Hòa

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.