Đội bóng ĐH Huế lộ diện 'viên ngọc quý' có tốc độ ấn tượng

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
06/01/2024 19:55 GMT+7

Qua các trận giao hữu với các đội bóng chuyên nghiệp, để sắp xếp đội hình hợp lý trước vòng loại miền Trung của giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 cúp THACO, đội bóng ĐH Huế đã tìm ra một 'viên ngọc quý' ở vị trí chạy cánh.

Chiều 6.1, khi sân vận động Tôn Đức Thắng diễn ra lễ khai mạc vòng loại khu vực TP.HCM giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 cúp THACO, thì tại cố đô Huế, đội bóng đương kim vô địch ĐH Huế cũng đã có trận giao hữu với U.17 Huế, qua đó sắp xếp lại đội hình cho vòng loại miền Trung (khai mạc ngày 28.2 tới).

Đội bóng ĐH Huế lộ diện 'viên ngọc quý' có tốc độ ấn tượng- Ảnh 1.

Đội bóng ĐH Huế (áo đỏ) đã có trận giao hữu cùng U.17 Huế

LÊ HOÀI NHÂN

Dịp này, tuyến giữa của ĐH Huế mất đi đội trưởng Quang Hợp do chấn thương. Để lấp khoảng trống này, HLV Trịnh Xuân Hồng đã sắp xếp các học trò chơi luân phiên 2 sơ đồ 4-4-2 và 3-4-3.

Sau hơn 90 phút thi đấu giao hữu, ĐH Huế đã thắng U.17 Huế với tỷ số 4 - 1. Tuy nhiên, nhà cầm quân của ĐH Huế vẫn chưa hài lòng với lối chơi và sự gắn kết của các học trò.

"Đội ĐH Huế ở mùa giải này thiếu tính sáng tạo vì mất đi nhạc trưởng Quang Hợp. Đến thời điểm này, cơ bản các nhân tố vận hành chưa quen, nền tảng thể lực vẫn chưa được 100%. Thời gian tới, ban huấn luyện sẽ tiếp tục sắp xếp thêm nhiều trận giao lưu, trên cơ sở đó để chọn ra đội hình thi đấu hợp lý nhất", HLV Trịnh Xuân Hồng nói.

Khai mạc giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 cúp THACO - khi ngày hội trở lại

Đội bóng ĐH Huế lộ diện 'viên ngọc quý' có tốc độ ấn tượng- Ảnh 2.

HLV Trịnh Xuân Hồng đã cho các học trò chơi luân phiên 2 sơ đồ 4-4-2 và 3-4-3

LÊ HOÀI NHÂN

Sau trận giao hữu chiều nay, vị HLV trưởng này đã tìm ra một điểm sáng mới là tân binh Nguyễn Duy Tân khoác áo số 10, chơi tốt ở hai biên.

Chân sút trẻ gây ấn tượng ngay từ những phút đầu ra sân khi sở hữu tốc độ vượt trội, khả năng đi bóng, chuyền bóng nhanh... mang lại những màn trình diễn thú vị.

Đội bóng ĐH Huế lộ diện 'viên ngọc quý' có tốc độ ấn tượng- Ảnh 3.

Nguyễn Duy Tân gây ấn tượng bởi tốc độ vượt trội, khả năng đi bóng, chuyền bóng nhanh

LÊ HOÀI NHÂN

Đánh giá về tân binh này, HLV Trịnh Xuân Hồng kỳ vọng: "Tân là sinh viên năm nhất, thể lực tốt, thi đấu khá tự tin, tốc độ tốt, kỹ thuật cá nhân khá… Chỉ còn thiếu tính gắn kết đồng đội, tôi hy vọng trong thời gian tới bạn sẽ hòa nhập nhanh với toàn đội".

Dù thi đấu khá tự tin, tuy nhiên ngoài sân cỏ chàng trai này có phần rụt rè so với các đàn anh. Lần đầu được tham gia một giải đấu lớn, mục tiêu mà Nguyễn Duy Tân đặt ra là được ban huấn luyện tung vào sân càng nhiều càng tốt.

Đội bóng ĐH Huế lộ diện 'viên ngọc quý' có tốc độ ấn tượng- Ảnh 4.

ĐH Huế vẫn còn giữ lại rất nhiều thành viên trụ cột từng giúp đội bóng giành cúp vô địch ở mùa giải trước

LÊ HOÀI NHÂN

"Được các anh chỉ bảo nhiều nên tôi làm quen cũng khá nhanh với đội bóng. Thế mạnh của tôi là đi bóng và chơi ở vị trí 2 cánh, vì vậy tôi sẽ nỗ lực luyện tập thêm thể lực và kỹ thuật. Hy vọng sẽ được các thầy cho vào sân, giúp đội bóng của mình bước vào vòng chung kết tại TP.HCM", Tân nói.

Đội bóng ĐH Huế lộ diện 'viên ngọc quý' có tốc độ ấn tượng- Ảnh 5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.