Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II – 2024 Cúp THACO

Đội bóng phố biển Nha Trang quyết tâm gây bất ngờ ở vòng chung kết

14/03/2024 13:40 GMT+7

Đoạt chiếc vé vào vòng chung kết khu vực Nam Trung bộ - Tây Nguyên một cách đầy thuyết phục, đội Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Nha Trang đang cho thấy sức mạnh của một tập thể đoàn kết cùng quyết tâm, tạo nên bất ngờ ở giải đấu cao nhất dành cho sinh viên.

Đứng dậy từ vấp ngã

Là đội bóng đã từng tham dự vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần I khu vực Nam Trung bộ - Tây nguyên được tổ chức vào năm ngoái tại Đắk Lắk, đội Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Nha Trang đã vấp ngã trong trận đấu quan trọng nhất với ĐH Tây Nguyên dù có màn khởi đầu giải đầy ấn tượng với chiến thắng tưng bừng 4-1 trước người hàng xóm là CĐ Du lịch Nha Trang.

Nhưng mọi công sức của đội bóng phố biển đều đổ sông đổ biển sau thất bại cay đắng trước ĐH Tây Nguyên ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng ở lượt trận thi đấu thứ 2, dù chỉ cần một kết quả hòa là cơ hội giành vé đi tiếp sẽ rộng mở với họ.

Đội bóng phố biển Nha Trang quyết tâm gây bất ngờ ở vòng chung kết- Ảnh 1.

Ở lượt đấu cuối gặp ĐH Y dược Buôn Ma Thuột, dù có chiến thắng đậm với tỷ số 6-1 nhưng đội Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Nha Trang vẫn phải dừng cuộc chơi nhường tấm vé đi tiếp cho đội Trường ĐH Tây Nguyên khi đội bóng phố núi đã có 3 trận toàn thắng.

Vấp ngã trong lần đầu dự giải nhưng đội Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Nha Trang cũng để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả bằng lối chơi kỹ thuật, phối hợp nhuần nhuyễn và giàu tính cống hiến.

Bước vào mùa 2 vòng loại khu vực Nam Trung bộ - Tây nguyên giải bóng đá Thanh Niên sinh viên 2024, cúp THACO được tổ chức trên SVĐ ĐH Nha Trang, đội Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Nha Trang đã cho thấy sự quyết tâm và chuẩn bị tốt nhất trong ngày trở lại.

Lá thăm may rủi một lần nữa đưa họ rơi vào nhóm đấu có 2 đội bóng quen mặt là CĐ Du lịch Nha Trang và ĐH Tây Nguyên. Trong khi đội Trường CĐ Du lịch Nha Trang là bại tướng của họ ở mùa giải năm ngoái thì đội Trường ĐH Tây Nguyên lại là một đối thủ cực kỳ "khó nhằn" và đầy duyên nợ.

Ở trận ra quân gặp đội Trường CĐ Du lịch Nha Trang, dù áp đảo về thế trận nhưng đội Trường CĐ kỹ thuật công nghệ Nha Trang phải rất vất vả mới giành được chiến thắng bằng bàn thắng duy nhất của cầu thủ Nguyễn Thanh Chiến được ghi ở cuối hiệp 1.

Phải sang lượt trận đấu thứ 2, khi gặp lại đối thủ rất mạnh là ĐH Tây Nguyên, các cầu thủ của đội bóng phố biển mới thể hiện hết những phẩm chất của ứng cử viên số 1 vòng loại khu vực khi đè bẹp đối thủ với tỷ số 3-1 bằng một thế trận áp đảo hoàn toàn, dù bị dẫn bàn từ khá sớm.

Với 2 chiến thắng liên tiếp, đội Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Nha Trang bước vào trận đấu play - off với đội chủ nhà ĐH Nha Trang. Không ngoài dự đoán, đội bóng này tiếp tục đè bẹp chủ nhà với 3 bàn không gỡ, đem lại niềm vui to lớn cho BHL cũng như các CĐV.

Đội bóng phố biển có thể gây bất ngờ

Điều đáng nói nhất ở đội Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Nha Trang chính là lối chơi đầy hoa mỹ với những pha phối hợp nhỏ, kỹ thuật đến từ các cầu thủ rất hiểu nhau trong đội hình. Đặc biệt, mùa giải năm nay họ đã bổ sung thêm nhiều gương mặt mới chất lượng. Có thể kể đến như: Pi Năng Thái An, Thành Sơn, Nhật Thiện, Trần Trọng Nghĩa… đây đều là những cầu thủ trẻ xuất sắc của bóng đá phong trào tỉnh Khánh Hòa.

Ở hàng phòng ngự họ có bộ đôi "lá chắn thép" Trần Công Hoàng, Phạm Minh Trường. Ở tuyến giữa là Trần Nguyễn Nhật Thiện – cầu thủ được xem là linh hồn của đội bóng, khi anh có thể điều tiết, dẫn dắt lối chơi của đội một cách nhịp nhàng, khéo léo bằng những pha xử lý hết sức tinh tế khiến đối thủ không thể khóa chặt. Đặc biệt, cầu thủ này được Ban tổ chức giải bóng đá Thanh Niên sinh viên bình chọn là một trong 6 cầu thủ xuất sắc nhất vòng loại.

Ở hàng tiền đạo họ có Pi Năng Thái An – một cầu thủ giàu thể lực, hết sức xông xáo và tận dụng thời cơ rất tốt. Bên cạnh đó, trong đội hình của Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Nha Trang cũng có nhiều nhân tố xuất sắc khác như: Nguyễn Tiến Vũ, Võ Hoàng Phú Quí hay Đinh Văn Nam…

Có thể nói, với đội hình có rất nhiều cầu thủ tài năng trải đều ở cả 3 tuyến thì đội Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Nha Trang là một nhân tố có thể làm nên chuyện ở vòng chung kết năm nay.

Để chuẩn bị cho vòng chung kết sắp tới, đội bóng phố biển còn mời về cựu tuyển thủ Đặng Đạo, hiện là HLV U.19 của Khánh Hòa, để hướng dẫn thêm về chiến thuật, vị trí và cách phối hợp cho các cầu thủ. Sự đầu tư này cho thấy đội Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Nha Trang đặt kỳ vọng, quyết tâm vào giải đấu như thế nào. "Tuy thời gian tham gia huấn luyện cho các em rất ngắn, chỉ được vài ngày nhưng phần nào cũng giúp các em có thêm tư duy về vị trí, chiến thuật để thi đấu được tốt hơn. Theo tôi được biết các đội bóng tham gia vòng chung kết đều rất mạnh, nhưng Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Nha Trang cũng có rất nhiều cầu thủ có tố chất và có thể làm nên chuyện", HLV Đặng Đạo chia sẻ.

Bên cạnh đó, đội bóng Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Nha Trang cũng thay HLV trưởng. Ở vòng loại khu vực, HLV trưởng đội bóng là Nguyễn Hữu Trọng nhưng khi vào vòng chung kết, thay bằng HLV Bùi Xuân Vinh. Đây là HLV có kinh nghiệm, từng tham gia dẫn đắt đội bóng ở mùa giải năm ngoái và rất tự tin về sức mạnh của đội trong mùa giải năm nay.

"Chúng tôi hiểu con đường phía trước sẽ chông gai hơn rất nhiều so với vòng loại nhưng đội bóng tự tin sẽ tiến xa. Đội sẽ thi đấu với tinh thần đoàn kết, cống hiến, mục tiêu là vào tới trận chung kết và có thể đem cúp về Nha Trang", HLV Bùi Xuân Vinh nói.

Trong khi đó, đội trưởng Trần Nguyễn Nhật Thiện, cho biết mấy ngày qua các cầu thủ trong đội đang rất vui mừng, hạnh phúc vì lần đầu tiên được ghi tên mình vào vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên. "Cảm xúc được vào TP.HCM để tham dự giải đấu có quy mô như vậy thực sự là niềm vinh dự, tự hào. Ban giám hiệu, các thầy cô cũng như BHL đều đặt niềm tin vào đội, do đó tụi em sẽ thi đấu với hơn 100% sức lực để có thành tích tốt nhất và cũng để rạng danh ngôi trường mà chúng em đang theo học", Nhật Thiện chia sẻ.

Với sự chuẩn bị chu đáo cùng lực lượng đồng đều, đội bóng của Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Nha Trang sẽ là một nhân tố có thể tạo nên bất ngờ tại vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên 2024 - cúp THACO.

Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Nha Trang tiền thân là Trường Trung học Kỹ thuật Nha Trang được thành lập năm 1962. Trường có 6 khoa gồm: Khoa cơ khí; Khoa Điện – Điện tử; Khoa Du lịch – Thương mại; Khoa công nghệ sinh học – Công nghệ môi trường; Khoa Khoa học cơ bản và Khoa sư phạm và đánh giá kỹ năng nghề quốc gia.

Ngoài ra, trường có 2 trung tâm trực thuộc gồm: Trung tâm Đào tạo lái xe ô tô - cơ giới; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Nha Trang cùng Khu thực hành Khoa Công nghệ môi trường - Công nghệ Sinh học rộng hơn 13 ha nằm ở xã Suối Cát, H.Cam Lâm.

Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Nha Trang là một ngôi trường có bề dày truyền thống về giáo dục nghề nghiệp, đã được nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quí như: Huân chương lao động hạng III, Huân chương lao động hạng II, Huân chương lao động hạng I.

Mục tiêu của nhà trường là đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp theo các bậc đào tạo ở các cấp trình độ: cao đẳng, trung cấp và sơ cấp; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe phù hợp với nghề nghiệp nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm, tham gia lao động trong và ngoài nước hoặc tiếp tục học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng.

Đội bóng phố biển Nha Trang quyết tâm gây bất ngờ ở vòng chung kết- Ảnh 2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.